Nhiều dự án luật quan trọng sẽ được thông qua

congly.com.vn| 13/04/2012 10:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27-3, UBTVQH đã họp thảo luận, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại phiên họp ngày 26-3 (Ảnh: Thư Kỳ)


Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, cho biết: Các cơ quan hữu quan đã và đang tích cực chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết; vẫn cho ý kiến về 7 dự án luật nhưng thay dự án Luật Đô thị bằng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, các báo cáo giám sát chuyên đề và các báo cáo khác đáng được chuẩn bị, dự kiến trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp thứ 7 hoặc thứ 8.


Riêng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thống nhất chủ trương xây dựng Đề án và giao UBTVQH tổng hợp, hoàn thiện Đề án trình Quốc hội. Hiện nay, Dự án đã cơ bản hoàn thành và trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp này. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án sẽ tiếp thu, chỉnh lý để sớm gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội, sau đó tổng hợp báo cáo lại UBTVQH tại phiên họp thứ 8.


Một trong những nội dung được các đại biểu đề cập đến trong phiên họp là việc biểu quyết những vấn đề quan trọng của dự thảo luật sau khi được Quốc hội cho ý kiến. Đa số các ý kiến cho rằng, chỉ nên biểu quyết khi vấn đề đó đã thảo luận chín muồi. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Phùng Quốc Hiển bày tỏ quan điểm, thường thì các vấn đề đang thảo luận vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, đang trong thời kỳ khai vỡ, nếu biểu quyết “chốt” ngay thì rất khó.


Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, kỳ họp tới nên đưa một số vấn đề mà nhân dân quan tâm như: Cử tri đề nghị Chính phủ báo cáo bước đầu việc thực hiện Nghị quyết về an toàn giao thông, về thu phí giao thông đường bộ, hay việc điều chỉnh giờ học, giờ làm… để các đại biểu biết.


Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc K’so Phước nhấn mạnh, đang có nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, cần đến tiếng nói của Quốc hội như: Vấn đề thu phí giao thông đường bộ, nhà ở giá rẻ, chất lượng đường cao tốc… Một phần đó cũng là trách nhiệm của Quốc hội, vấn đề nhà giá rẻ, khi họp Quốc hội đã thông qua đề án này, thấy rằng đối tượng đáng quan tâm là những người có thu nhập thấp thụ hưởng chính sách này, nhưng thực tế triển khai lại không được như mong muốn. Và như vậy, trách nhiệm cơ quan tham mưu đến đâu, tham mưu sai thì xử lý như thế nào?


Nhiều ý kiến cũng cho rằng, nên tăng thời lượng phát sóng trực tiếp những vấn đề không chỉ là kinh tế mà nên mở rộng thêm các vấn đề khác như phần thảo luận các dự án luật mà dư luận quan tâm như: Luật Giáo dục đại học hay Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật Quản lý thuế… Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng nhận định, đây là vấn đề nên làm và nên lựa chọn một số luật người dân quan tâm như: Luật Giáo dục đại học, Luật Quản lý thuế…


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, kỳ họp thứ 3 sắp tới tuy có số lượng các dự án luật trình Quốc hội thông qua lớn nhưng có điểm thuận lợi là cả 13 dự án luật đều đã được cho ý kiến, đã được thảo luận kỹ tại kỳ họp thứ 2. Bên cạnh đó, để hiệu quả hơn sau mỗi kỳ họp, việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để tiếp nhận những ý kiến của dân cũng rất quan trọng, tiếp đó là hoạt động giám sát đầu tư công, chất vấn những nội dung mà cử tri quan tâm… Sắp tới cũng cần phải mở diễn đàn “dân hỏi Bộ trưởng trả lời” để tăng thêm hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Dự kiến kỳ họp thứ 3 sẽ diễn ra trong vòng 22 ngày từ ngày 21-5 đến 22-6.


Trước đó, UBTVQH đã tổ chức phiên họp chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình về vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã, bằng cấp và chế độ tuyển dụng; những vấn đề liên quan đến đến y đức và quá tải bệnh viện… Các Bộ trưởng đều nhận định, đây là những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách, cần có tổng kết để khắc phục. Tuy nhiên, những giải pháp trước mắt cho vấn đề này đều được các Bộ trưởng đề cập đến và hứa sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Mai Thoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều dự án luật quan trọng sẽ được thông qua