Khối thi đua các Bộ, ngành khối Nội chính Trung ương: Phong trào thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

congly.com.vn| 13/04/2012 10:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30-3, Khối thi đua các Bộ, ngành khối Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 và ký giao ước thi đua năm 2012. Đến dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đại diện Ban Thi đua, khen thưởng (TĐKT) Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội đồng TĐKT của 9 Bộ, ngành thuộc khối Nội chính và thủ trưởng cá

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2011, TANDTC là Trưởng khối và Kiểm toán Nhà nước là Phó Trưởng khối thi đua. Trong báo cáo tổng kết, đồng chí Trần Văn Tú, Phó Chánh án TANDTC, Trưởng khối thi đua nêu rõ: Năm 2011, đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Với nhận thức “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo các Bộ, ngành trong Khối đã ký kết giao ước thi đua giữa các Bộ, ngành tạo nên không khí thi đua sôi nổi nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác.

Theo đó, các đơn vị đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nên phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức trong quá trình công tác. Các Bộ, ngành đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, gắn phong trào thi đua với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong cán bộ, công chức, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân.

Lãnh đạo các Bộ, ngành đăng ký phong trào thi đua năm 2012.

Về Kế hoạch thi đua năm 2012, các Bộ, ngành khối Nội chính bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT cũng như các quy định của Bộ, ngành mình về công tác này. Trong đó tập trung thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng Khối thi đua Nội chính đoàn kết, vững mạnh nhằm phát huy tối đa nội lực của Bộ, ngành, làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao phong trào TĐKT của các Bộ, ngành trong Khối, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó. Đồng chí Trương Hòa Bình mong rằng Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thi đua chung của Khối như: giao lưu điển hình tiên tiến, tham quan các mô hình đơn vị tiên tiến để nhân rộng ra toàn Bộ, ngành. Bên cạnh đó Khối cũng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra chéo công tác TĐKT, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm.

Trong phần bình bầu thi đua, Hội nghị đã nhất trí bầu chọn Bộ Công an đứng thứ nhất, Bộ Quốc phòng đứng thứ hai, TANDTC và Kiểm toán Nhà nước đứng thứ ba trong phong trào TĐKT năm 2011 của các Bộ, ngành trong khối Nội chính. Đồng thời Hội nghị cũng tín nhiệm bầu Kiểm toán Nhà nước là Trưởng khối thi đua, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là Phó Trưởng khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính năm 2012.

Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Nội chính đã ký kết giao ước thi đua và đề ra các giải pháp thực hiện nhằm đưa công tác TĐKT của Khối phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân của phong trào thi đua.

Trần Minh Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khối thi đua các Bộ, ngành khối Nội chính Trung ương: Phong trào thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ