Khởi công xây cầu vượt nút Lê Văn Lương - Láng

11/05/2012 16:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11-5, Sở GTVT Hà Nội đã khởi công xây dựng cầu vượt lắp ghép nhẹ tại nút giao Lê Văn Lương - đường Láng. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2012).

Dự án cầu vượt Lê Văn Lương-đường Láng có tổng mức đầu tư hơn 205 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, được làm theo hướng Láng Hạ - Lê Văn Lương. Cầu dài 315,5m, rộng 9m được thiết kế cho 2 làn xe đi 2 chiều.

 

Khởi công xây cầu vượt nút Lê Văn Lương - Láng

Công trường thi công cầu vượt Lê Văn Lương - Đường Láng.

 

Cầu có kết cấu nhịp dầm thép liên hợp bê tông cốt thép theo sơ đồ 35+45+34, được đặt trên hệ thống móng cọc gồm 9 cọc khoan nhồi đường kính 2m, sâu 47m. Tổng trọng lượng chủ dầm thép của công trình lên tới trên 1.000 tấn.   

     

Theo đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng cầu 12, cây cầu này phải thi công vượt sông Tô Lịch, mặt bằng thi công chật hẹp do đó phải thi công chủ yếu về đêm để đảm bảo an toàn  giao thông. Giám đốc công ty Nguyễn Xuân Thủy cho biết, Công ty sẽ huy động đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề và thiết bị thi công hiện đại để thi công đúng tiến độ và đảm bảo kỹ mỹ thuật công trình. Đồng thời phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn giao thông trong quá  trình thi công.

  

Tuyết Mai  

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi công xây cầu vượt nút Lê Văn Lương - Láng