Hà Nội: Quận Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

28/08/2012 22:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 28-8, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã long trọng kỷ niệm 15 năm thành lập quận (1/9/1997-1/9/2012) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Tới dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cùng nhiều lãnh đạo ban, ngành thành phố.

Hà Nội: Quận Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện quận Cầu Giấy

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Dương Cao Thanh cho biết, 15 năm qua, quận Cầu Giấy từng bước phát triển nhanh và khá toàn diện trên nhiều mặt như kinh tế - chính trị, y tế, giáo dục và văn hóa - xã hội. Thu hút đầu tư, tăng chỉ số cạnh tranh; tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, cải cách hành chính; tăng cường các giải pháp tạo nguồn thu ngân sách.... hàng năm luôn vượt chỉ tiêu thành phố đề ra.

Hà Nội: Quận Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Một góc quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tốc độ đô thị hoá trên địa bàn quận diễn ra rất nhanh, diện mạo đô thị thay đổi theo hướng hiện đại - văn minh. Quận Cầu Giấy đã triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị, làm tốt công tác lập dự án, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật để phát triển hạ tầng kỹ thuật, tạo hướng đi đúng và phát triển KT-XH một cách vững chắc. Nhiều công trình mang tầm cỡ quốc gia, nhiều khu đô thị mới, công viên cây xanh liên tiếp ra đời: Khu đô thị hành chính - kinh tế Cầu Giấy, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Trung Yên, Trung Hòa - Nhân Chính, Nam Trung Yên, Yên Hòa…đã tạo cho Cầu Giấy một diện mạo mới khang trang, đẹp đẽ.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng được quan tâm lớn với nhiều trường học mới được xây dựng. Toàn quận có 26-72 trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều trường đứng trong danh sách các trường uy tín của thành phố như THCS Cầu Giấy, THCS Lê Quý Đôn, Tiểu học Dịch Vọng A, Tiểu học Nghĩa Tân, Mầm non Hoa Hồng, Mai Dịch…Trong 5 năm liền (2006-2011), ngành Giáo dục & Đào tạo Cầu Giấy luôn được thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, được đánh giá là địa phương đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục và y tế. Trạm y tế nhiều phường được công nhận chuẩn quốc gia đợt đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đã đạt được trong 15 qua, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô. Cầu Giấy là địa bàn có nhiều ưu thế cho sự phát triển về kinh tế-xã hội, nơi có nhiều trường đại học, cao đẳng và dạy nghề của Trung ương và thành phố, tăng cường công tác đào tạo, thu hút nhân tài, bồi dưỡng, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực quản lý.

Chủ tịch thành phố cũng đề nghị quận Cầu Giấy cần khẩn trương hoàn thiện đồng bộ quy hoạch chung về phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển các ngành, vùng, quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng các khu đô thị, cụm dân cư...; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án đường giao thông đã được phê duyệt, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển các khu đô thị, du lịch, dịch vụ, tạo cơ sở phát triển bền vững để xây dựng quận thành trung tâm thương mại-dịch vụ-hành chính với các dịch vụ hiện đại, chất lượng cao…góp phần thúc đấy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

M. Thoa
 
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Quận Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất