Đồng hành cùng trẻ em giảm nhẹ thiên tai

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Động đất, lở đất, bão lụt, sóng thần… đó là những thảm họa thiên nhiên đang ngày càng gia tăng trên thế giới, và đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong những thảm họa này chính là trẻ em.

Động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán... đều là những mối đe dọa sự sống. Ảnh: internet

Với chủ đề “Đồng hành cùng trẻ em và thanh thiếu niên - đẩy mạnh nỗ lực giảm nhẹ thiên tai”, "Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai" năm nay cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế dành cho trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng.

Trong thông điệp nhân Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm nay, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm chăm sóc trẻ em cũng như để trẻ em đóng vai trò lớn hơn trong giảm nhẹ thiên tai, nhằm đảm bảo đạt hiệu quả phòng tránh cao nhất và giảm thiểu thiệt hại thấp nhất mỗi khi thiên tai xảy đến.

Theo thống kê của LHQ, hàng năm ước tính có ít nhất 66 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên. Trong năm nay, thiệt hại do thiên tai đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại châu Á, mà nạn nhân phần lớn là trẻ em. Một loạt nước châu Á đang phải hứng chịu cảnh lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, khiến hàng trăm người thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng tại Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Philippines, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh… Tại Campuchia, khoảng 300 trường học đã bị đóng cửa, trong khi tại Thái Lan, số trường học bị đóng cửa nhiều gấp đôi như thế, chưa kể nhiều em đã 2 tháng không được đến trường.

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, ở Việt Nam, trong giai đoạn 1990-2009, trung bình có 457 người chết mỗi năm vì thiên tai. Thiệt hại kinh tế hàng năm ước tính tương đương với 1,3% GDP…

Bà Sylwander, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phát biểu: “Tất cả chúng ta hãy thực hiện cam kết của mình để bảo đảm rằng trong một tương lai gần, sẽ không có trẻ em và gia đình nào nữa trên cả nước không được chuẩn bị để trú ẩn an toàn trong thời điểm thiên tai và trẻ em trên khắp đất nước là một phần của kế hoạch chuẩn bị và ứng phó.

Chúng ta cần đảm bảo để trẻ em thực sự tham gia vào công tác giảm nhẹ thiên tai cũng như việc lập kế hoạch trước khi thiên tai xảy ra. Trẻ em là những người hiểu rất rõ khu vực các em sinh sống, các em trò chuyện với nhau rất nhiều và thông tin được truyền miệng đi. Các em cũng có khả năng học hỏi rất nhanh và truyền đạt lại cho ông bà, cha mẹ, anh chị em mình. Vì vậy, các em là phương tiện rất quan trọng để giáo dục cả cộng đồng”.

P.Lan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng hành cùng trẻ em giảm nhẹ thiên tai