Đảng và Nhà nước luôn chăm lo phát triển KHCN

(TH)| 10/09/2012 21:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Làm việc với các cán bộ chủ chốt của Bộ Khoa học-Công nghệ sáng 10-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến phát triển khoa học-công nghệ.

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo phát triển KHCN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại buổi làm việc về tình hình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và chuẩn bị Đề án “Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XI, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân cho biết những năm qua, hoạt động của ngành KHCN nói chung, Bộ KHCN nói riêng tập trung thực hiện Chiến lược phát triển KHCN, bám sát Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đáp ứng tốt hơn, kịp thời hơn nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ trực tiếp quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hội nhập quốc tế trong bối cảnh kinh tế thế giới và đất nước đang gặp nhiều khó khăn thách thức.

Bộ KHCN đã tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về KHCN, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học, doanh nhân, nhà quản lý... tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo, tạo động lực cho KHCN phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động KHCN còn nhiều khó khăn, hạn chế. KHCN chưa thực sự trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế-xã hội, chưa bám sát yêu cầu phát triển của đất nước, chưa có các công trình, sản phẩm mang tính đột phá. Tiềm lực KHCN phát triển còn chậm; việc đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KHCN chưa đáp ứng yêu cầu; thị trường KHCN còn sơ khai, chậm phát triển; hợp tác quốc tế về KHCN  thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa tạo được hiệu quả nổi bật.

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương nhất trí cho rằng, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động KHCN, coi đây là một nội dung quan trọng trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; tạo môi trường thuận lợi, có cơ chế chính sách đồng bộ, đủ mạnh, phù hợp với đặc thù của hoạt động KHCN để phát huy hơn nữa tài năng, trí tuệ của đội ngũ các nhà khoa học, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động KHCN; tăng cường cơ sở vật chất, tiềm lực, đội ngũ cán bộ KHCN; gắn kết hơn nữa giữa đào tạo và nghiên cứu KHCN; mở rộng hợp tác quốc tế nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển KHCN...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các nhà khoa học là đại diện cho các bậc hiền tài, nguyên khí của quốc gia. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho phát triển KHCN. Tổng Bí thư đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động KHCN thời gian qua và nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc về tư duy, nhận thức, về cơ chế chính sách, nhất là về cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Bộ KHCN cần hết sức quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người, tổ chức, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng; trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, coi đây là tiền đề quan trọng để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư đề nghị Bộ KHCN tiếp tục phát huy trí tuệ, hoàn thiện Đề án “Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XI sắp tới; đồng thời chuẩn bị thật tốt cho việc triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách được thông qua, để KHCN nước nhà tiếp tục gặp hái nhiều thành tựu mới, thực sự là động lực then chốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng và Nhà nước luôn chăm lo phát triển KHCN