Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự lễ tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam

01/09/2012 16:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 1-9, Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã đến thăm và dự lễ tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam (tại thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) và khánh thành đền tưởng niệm.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự lễ tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam

Lễ chào cờ tại buổi tượng niệm.

Đến dự buổi lễ tưởng niệm còn có các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; các đại biểu tỉnh Tiền Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an và các đại biểu trong tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là dịp để nhân dân trong và ngoài tỉnh tưởng niệm 91 người đã bỏ mình oan khuất trong vụ thảm sát tại địa đạo Hiệp Phổ Nam. Vụ thảm sát địa đạo đã đi vào lịch sử, là bằng chứng tố cáo tội ác tày trời của quân thù đối với nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Cũng chính từ vụ thảm sát này đã làm rung động, thức tỉnh lương tri những người yêu chuộng hòa bình. Cũng trong dịp này, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khánh thành Đền thờ các liệt sỹ và đồng bào đã hy sinh tại địa đạo.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự lễ tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dâng hương tại Đền tượng niệm.

Tại buổi lễ tưởng niệm, những nhân chứng còn sống sót sau thảm họa năm 1965 đã xúc động kể lại những ngày tháng khốc liệt, gian khổ. Cho dù những ngày tháng đó đã đi qua nhưng dư âm và hậu quả để lại còn rất nặng nề. Cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, con em họ đến trường còn nhiều vất vả. Chánh án TANDTC Trương Hòa  Bình đã chọn nơi đây để tri ân những người đã ngã xuống và sẻ chia một phần khó khăn với những người dân nơi đây.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự lễ tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự lễ tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam

Chánh án Trương Hòa Bình tặng quà và trao xe đạp cho các em nghèo vượt khó học giỏi

30 chiếc xe đạp và 30 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, đã được Chánh án Trương Hòa Bình trao trực tiếp cho các em là con em những người sống sót sau thảm họa, con em gia đình chính sách vượt khó học giỏi... Những phần quà nói trên đặc biệt ý nghĩa khi năm học mới bắt đầu. Con đường đến đường của các em giờ đây sẽ gần hơn khi có được phương tiện đi lại. “Hy vọng với món quà nhỏ này, các em nhỏ sẽ đỡ vất vả hơn đồng thời mong các em hãy phấn đấu học giỏi và luôn luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống”, đồng chí Trương Hòa Bình đã căn dặn thân tình đối với các cháu.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự lễ tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đ/c lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Bình, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã gửi lời cảm ơn sâu sắc của người dân và chính quyền địa phương đến đồng chí Trương Hòa Bình và các vị khách quý tham dự buổi lễ và dành cho người dân nơi đây sự quan tâm, chia sẻ chân tình và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Mạnh Cường

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự lễ tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam