Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước

congly.com.vn| 13/04/2012 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 18-1, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã đến thăm và chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được và nguyên Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQS Trung ương Nguyễn Đăng Kính.

Chánh án Trương Hòa Bình thăm hỏi, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Trong không khí ấm cúng, thân tình của những ngày Tết cổ truyền đang cận kề, thay mặt lãnh đạo TANDTC, Chánh án Trương Hoà Bình đã chân thành gửi tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ngành những lời chúc tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí cùng gia đình bước sang một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Chánh án Trương Hòa Bình hỏi thăm sức khoẻ nguyên Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQS Trung ương Nguyễn Đăng Kính

Chánh án Trương Hòa Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Với trọng trách của người cầm cán cân công lý, Chánh án Trương Hòa Bình hứa sẽ cùng các cán bộ, công chức ngành TAND cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Chánh án Trương Hòa Bình chúc Tết đồng chí Trương Quang Được, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tại buổi thăm hỏi và chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chánh án Trương Hoà Bình đã thông báo tóm tắt về hoạt động của ngành Tòa án trong năm qua, về những nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành trong năm 2012. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười dù đã nghỉ hưu được một thời gian dài nhưng vẫn luôn quan tâm đến sự phát triển, lớn mạnh của đất nước. Ở tuổi 95 nhưng hàng ngày ông vẫn luôn theo dõi sự thời sự, sách báo để nắm tình hình, để biết được những đổi thay của đất nước, trong đó có ngành TAND.

M.Thoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước