Biểu dương các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16-10, Bộ LĐ-TB&XH và Báo Nhân dân, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức “Hội nghị biểu dương các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” toàn quốc năm 2011 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu.

Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh của các chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì vậy, việc làm tốt chính sách đối với người có công là việc làm thể hiện trách nhiệm và đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội ta.

Qua hai cuộc kháng chiến, cả nước đã có hơn 100.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, trong đó hơn 86.000 người đã được hưởng trợ cấp một lần.

Hội nghị là dịp để Ðảng, Nhà nước và nhân dân tri ân sự cống hiến, hy sinh cao cả của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, đại diện cho hàng triệu người có công với cách mạng và hơn 100.000 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nói riêng của cả nước.

Đây cũng là cơ hội quý để các chiến sĩ năm xưa ôn lại những kỷ niệm của một thời đấu tranh bất khuất trong nhà lao của kẻ thù, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất và giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng nặng nề của những tháng ngày tù ngục vẫn đeo đẳng, hành hạ nhiều chiến sĩ cựu tù năm xưa. Nhiều người tiếp tục phát huy, cống hiến ở các cương vị lãnh đạo, nhiệm vụ công tác mới, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi.

Chiến sĩ biệt động Tp. Ðà Nẵng Ðinh Văn Lời gan dạ thuở nào đã khôi phục nghề mộc truyền thống tại phố cổ Hội An. Hàng của công ty ông được xuất khẩu sang 14 nước, tạo việc làm cho hơn 200 con thương binh, liệt sĩ.

Cựu tù Phú Quốc - ông Trần Thanh Hải luôn tâm niệm, trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, bản lĩnh chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, trong tù không chịu cúi đầu trước kẻ thù, ngoài đời không chịu khuất phục trước gian khó. Ông Hải đã mạnh dạn đầu tư 50 tỷ đồng xây dựng Nhà máy gạch Tuy-nen Nam Sơn, tạo công ăn việc làm cho nhiều con em đồng đội…

Để tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc người và gia đình có công, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong công tác người có công; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện chính sách đối với người có công; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trọng mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, gương chiến đấu hy sinh anh dũng, khơi dậy lòng yêu nước, lòng biết ơn đối với những có công với cách mạng.

T.Dương - L.Phương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu dương các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày