Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Trần Minh Giang| 18/12/2016 13:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 18/12, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến diễn ra sáng 18/12

Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải... và gần 3.500 đại biểu đại diện cho các Bộ, Ban, ngành, các tầng lớp nhân sĩ, trí thức, người lao động ở Trung ương, địa phương. 

Đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ôn lại những dấu ấn quan trọng cách đây 70 năm. Theo đó, sau khi giành chính quyền, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi thực dân Pháp quyết tâm quay trở lại cướp nước ta một lần nữa. Nêu cao tinh thần yêu nước và trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, ngày 18 và 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp, quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc, kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc.

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 

Đáp “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc muôn người như một, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí quyết tâm sắt đá chống giặc, giữ nước với niềm tin tất thắng. Tối ngày 19/12/1946, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã anh dũng đứng lên nổ súng mở màn cuộc kháng chiến toàn quốc vĩ đại của dân tộc, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Mặc dù lực lượng chênh lệch, vũ khí thô sơ, nhưng cả dân tốc Việt Nam đã dám đối đầu chống lại kẻ địch tinh nhuệ được vũ trang hiện đại. Đồng bào và chiến sỹ Thủ đô đã chiến đấu kiên cường, sáng tạo với phương châm “Trong đánh, ngoài vây; cả trong và ngoài cùng đánh” giam chân kẻ thù suốt 60 ngày đêm (từ 19/12/1946 đến 17/2/1947), tạo điều kiện để Trung ương Đảng, Chính phủ rút về khu an toàn, tản cư được phần lớn nhân dân, đưa một khối lượng lớn máy móc, thiết bị công nghiệp lên chiến khu, góp phần cho cả nước chuẩn bị chủ động bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

Qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lập nên bao kỳ tích, đá đánh bại chủ nghĩa thực dân và quân đội viễn chinh Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau kháng chiến chống Pháp, dân tộc ta tiếp tục bước vào giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Một lần nữa cả dân tộc lại sục sôi cách mạng, vượt qua muôn vàn gian khổ, cả dân tộc lại đưa non sông về một mối bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào giai đoạn xây dựng đất nước, dân tộc ta lại nỗ lực trong lao động sản xuất, nhất là trong 30 năm đổi mới. Hiện nay, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh, an ninh chính trị ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no và có vị thế vững chắc trong cộng đồng quốc tế.

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Đại tá Nguyễn Huy Du - người trực tiếp tham gia từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến 

Thay mặt cho những người tham gia 60 ngày đêm “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, Đại tá Nguyễn Huy Du (sinh năm 1930), người trực tiếp tham gia từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến đã kể lại những ngày đêm ác liệt đánh Pháp trong lòng Hà Nội cũng như suốt cuộc trường chinh chống Pháp tại Điện Biên Phủ và các chiến dịch giải phóng miền Nam. Mặc dù đã cách đây 70 năm, nhưng với Đại tá Nguyễn Huy Du và các đồng chí, đồng đội đã chứng kiến giờ phút lịch sử đó vẫn không thể nào quên. Lời hiệu triệu “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã theo chân các chiến sĩ, đồng bào ta trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ để làm nên đất nước Việt Nam tươi đẹp, đổi mới như ngày hôm nay.

Đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư- Tiến sỹ Trần Xuân Bách (sinh năm 1984), Giảng viên Đại học y Hà Nội bày tỏ lòng khâm phục trước sự chiến đấu anh dũng, mưu trí, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ non sông đất nước. Là thế hệ sinh ra trong hòa bình, các thế hệ trẻ nguyện noi gương ông cha, rèn đức luyện tài để cống hiến, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến