Lãnh đạo Đảng, Quốc hội tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Xuân Lan| 03/10/2017 20:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay (3/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã lần lượt có các buổi tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đang có chuyến thăm Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Quốc hội tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith 

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, Thủ tướng Thongloun Sisoulith tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Thongloun Sisoulithcảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Thông báo với Tổng Bí thư một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây, kết quả hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Thongloun Sisoulith khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các nội dung thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 39 và chuẩn bị tốt các nội dung cho Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thongloun Sisoulith sang thăm Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đúng vào dịp hai nước đã và đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã giành được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Thongloun Sisoulith làm Thủ tướng, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian qua, kết quả cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng Chính phủ và đề nghị hai Chính phủ phối hợp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ động tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các Tuyên bố chung Việt Nam-Lào, các Thỏa thuận cấp cao giữa Lãnh đạo hai Đảng, hai nước, các Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên.

Hai bên đi sâu trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội và các biện pháp triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Hai Chính phủ tập trung tìm các giải pháp, biện pháp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình, dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào; tăng kim ngạch thương mại hai chiều, nhất là tăng cường kết nối hai nền kinh tế, hạ tầng giao thông và năng lượng; tạo chuyển biến tích cực, thực chất về chất lượng, hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tích cực, chủ động chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã thông báo một số nét khái quát về tình hình Việt Nam và trân trọng gửi lời thăm hỏi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các vị lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Cùng ngày, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và đoàn đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Hai bên bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Hai bên khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, là quan hệ sống còn và là nguồn động lực quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, góp phần cho hòa bình, ổn định hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, cần được hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước giữ gìn, vun đắp, truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Lãnh đạo Đảng, Quốc hội tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith

Cũng trong chiều 3/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm Việt Nam từ ngày 2- 6/10.

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả những lĩnh vực đối nội, đối ngoại mà Đảng và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua.

Vui mừng nhận thấy sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả hội đàm của Thủ tướng Thongloun Sisoulith với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã có những trao đổi thẳng thắn, cụ thể nhằm phát triển quan hệ đặc biệt Việt-Lào ngày càng thực chất; nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối giao thông.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy Quốc hội hai nước cũng có những hoạt động hợp tác sôi nổi, thiết thực, nhất là các hoạt động trao đổi Đoàn chuyên sâu trong lĩnh vực lập pháp; điển hình như Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tới dự Lễ Khánh thành Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam- Lào tại bản Lao Khô, tỉnh Sơn La và tham dự Hội nghị giữa hai nhóm nữ đại biểu Quốc hội hai nước tại Đà Nẵng.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai Quốc hội tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tăng cường thực hiện công tác giám sát đối với các công trình, dự án của hai nước đồng thời nghiên cứu đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu; không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư…

Vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, Thủ tướng Thongloun Sisoulith cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian đón tiếp. Thủ tướng Lào Thoonglun Sisouthlit chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, góp phần không ngừng nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam- Lào 2017, Thủ tướng Thongloun Sisoulith tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động, đặc biệt thúc đẩy hình thức tuyên truyền, giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào. Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng mong muốn Chủ tịch Quốc hội hai nước sẽ ngày càng thắt chặt mối quan hệ hơn nữa qua việc tăng cường các chuyến thăm cấp cao nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Quốc hội tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith