Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp lãnh đạo các nước dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nhóm PV| 26/09/2018 21:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có các cuộc tiếp lãnh đạo các nước: CHDCND Lào, Liên bang Nga, Belarus và Singapore đến Hà Nội dự Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào

Ngày 26/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu, sang dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp lãnh đạo các nước dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Phankham Viphavanh, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đồng chí Phankham Viphavanh trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Đồng chí Phankham Viphavanh đánh giá cao sự đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam.

Việc đồng chí Trần Đại Quang từ trần không chỉ là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến, mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng mất đi một người bạn thân thiết, gần gũi.

Đồng chí Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo có đóng góp quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đã gửi Điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, đặc biệt đã cử Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Phankham Viphavanh dẫn đầu sang dự Lễ tang; đánh giá cao việc Lào để Quốc tang hai ngày, thể hiện sâu đậm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ chia sẻ, gửi lời thăm hỏi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào về những mất mát, thiệt hại to lớn về người, tài sản của nhân dân tỉnh Attapeu do sự cố vỡ đập thủy điện và những thiệt hại do mưa lũ gây ra gần đây.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, vì sự phát triển phồn vinh của hai dân tộc cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Chiều 26/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Olga Epifanova, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga sang Việt Nam dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp lãnh đạo các nước dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Olga Epifanova, Phó Chủ tịch Duma quốc gia Liên bang Nga.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga thay mặt lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga gửi tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Bà Olga Epifanova đánh giá Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn tới các nhà lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga đã gửi điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; cử đoàn đại biểu cấp cao do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga làm Trưởng đoàn sang dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang; cho rằng, điều đó thể hiện sự chia sẻ, tình cảm bạn bè thân thiết với Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Olga Epifanova đã trao đổi về một số vấn đề nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác nghị viện.

Bà Olga Epifanova cho biết, Duma Quốc gia Liên bang Nga có sáng kiến thành lập Ủy ban liên nghị viện cấp cao Việt-Nga; ủng hộ các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc rộng rãi hơn nữa giữa các Ủy ban, nghị sỹ/đại biểu Quốc hội hai nước để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành với đề xuất từ Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga về việc thành lập Ủy ban Liên nghị viện cấp cao Việt-Nga và cho biết, sẽ cử đại diện cấp cao của Quốc hội Việt Nam tham gia Ủy ban này; cảm ơn Hội đồng Liên bang Nga cũng như Duma Quốc gia Liên bang Nga đã luôn mời đại diện Quốc hội Việt Nam tham dự các hội nghị, diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Liên bang Nga đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Á-Âu cũng như Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ sự giao lưu, hợp tác giữa nghị sỹ, nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động; thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện để giám sát việc thực hiện các hiệp định, cam kết mà hai nước đã ký kết.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga nhất trí về việc tổ chức các hoạt động tại mỗi nước hướng tới kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga trong năm 2019 và hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội vào tháng 10 tới; trao đổi về vai trò, đóng góp của nữ nghị sỹ nói riêng và phụ nữ nói chung cho sự phát triển của mỗi nước và trên thế giới…

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chủ tịch Thượng viện Belarus

Chiều 26/9, tại Phủ Chủ tịch, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Belarus Mikhail Myasnikovich nhân dịp ngài Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Belarus sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp lãnh đạo các nước dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich

Tại buổi tiếp, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, gia quyến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Mikhail Myasnikovich dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Belarus sang viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chuyển lời cảm ơn đến lãnh đạo và nhân dân Belarus đã có lời chia buồn, thăm hỏi chân tình trước sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi còn sống, luôn đánh giá cao, trân trọng sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Belarus dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có việc Chính phủ Belarus năm 2018 đã viện trợ nhân đạo rất thiết thực cho các tỉnh miền Trung Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Việc Nhà nước Belarus cử Đoàn cấp cao do Chủ tịch Thượng viện Mikhail Myasnikovich dẫn đầu, sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang thể hiện tình cảm hữu nghị, gắn bó khăng khít, sẻ chia giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Belarus.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Belarus. Việc trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên đã góp phần tạo dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác mọi mặt Việt Nam - Belarus. Nhà nước Việt Nam sẽ cùng với Belarus nỗ lực triển khai hiệu quả những kết quả đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko năm 2015 và chuyến thăm Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang năm 2017, góp phần tăng cường quan hệ song phương, đáp ứng mong mỏi của nhân dân hai nước và cũng là của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau của hai bên tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, Liên minh Nghị viện thế giới IPU; nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Belarus về kinh tế - thương mại, đặc biệt phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Liên doanh sản xuất, lắp ráp ôtô MAZ ASIA sớm đi vào hoạt động hiệu quả, với định hướng lâu dài vươn tới thị trường các nước ASEAN, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch…

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hoan nghênh các địa phương hai nước thời gian qua đã tích cực thúc đẩy hợp tác, như hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Brest, giữa TP. Hải Phòng và tỉnh Vitebsk, thủ đô Hà Nội với thủ đô Minsk và tỉnh Hưng Yên với tỉnh Minsk; khẳng định Nhà nước Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ phát triển hợp tác giữa các địa phương hai nước, đóng góp thiết thực vào việc củng cố, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Belarus.

Chủ tịch Thượng viện Belarus Mikhail Myasnikovich chuyển tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc của Tổng thống Alexander Lukashenko và nhân dân Belarus.

Chủ tịch Thượng viện Mikhail Myasnikovich khẳng định, Belarus sẽ tiếp tục tích cực triển khai các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang hồi tháng 6/2017; mong muốn Nhà nước Việt Nam tiếp tục ủng hộ các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, nhất là lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư hiện đang có nhiều tiềm năng, cũng như đẩy mạnh giao lưu nhân dân…

Chủ tịch Thượng viện Belarus Mikhail Myasnikovich nhấn mạnh, hiện Belarus đang nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Việt Nam, Belarus tin tưởng Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu với Việt Nam sẽ đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh giao thương giữa Belarus với Việt Nam. Chính vì vậy, khi phê duyệt hiệp định này, Quốc hội Belarus đã nhất trí 100%./.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền

Sáng 26/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền và phu nhân sang viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn với Chính phủ, nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp lãnh đạo các nước dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Singapore, Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền cho biết ông đã có nhiều dịp gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong các chuyến thăm song phương, các hội nghị quốc tế và có nhiều kỷ niệm với gia đình Chủ tịch nước.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền và phu nhân sang dự lễ tang, chia buồn cùng Chính phủ Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng đây là tình cảm đặc biệt trong mối quan hệ láng giềng khu vực Đông Nam Á cũng như mối quan hệ chiến lược giữa hai nước và tình cảm gắn bó của Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền và phu nhân dành cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân Nguyễn Thị Hiền.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ Chủ tịch nước mất đi là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mất đi nhà lãnh đạo có những hoạt động tích cực để tăng cường củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tại buổi gặp Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước trong quan hệ đối tác chiến lược và những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Ông cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã ủng hộ Chính phủ Singapore đảm nhiệm vị trí nước chủ nhà ASEAN 2018, mong muốn Việt Nam thành công trong vai trò là nước chủ nhà của ASEAN vào năm 2020.

Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền cũng chia sẻ về sự kiện giải đua xe công thức 1 lần thứ 11 do quốc đảo này vừa tổ chức thành công ngay tại trung tâm thành phố; cho biết nhân sự kiện này, đã có nhiều quan chức các nước đến tham dự và bên lề giải đua còn có sự kiện Thượng đỉnh Singapore, nhiều hội thảo để gặp gỡ, giao lưu.

Theo Phó Thủ tướng Singapore, với tình hình kinh tế thế giới hiện nay, các nước cần hợp tác chặt chẽ với nhau hơn để chống lại nút thắt và áp lực do sự cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam là điển hình đáng học hỏi trong việc mở rộng hợp tác thương mại, coi thương mại là một trong những mục tiêu, động lực của nền kinh tế. Việt Nam rất quyết tâm gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) cũng như các hiệp định thương mại tự do với EU.

Trân trọng và đánh giá cao những chia sẻ tin cậy của lãnh đạo Singapore về đường hướng, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường mạnh mẽ mối quan hệ đối tác chiến lược, triển khai các thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tư pháp.

Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng và chuẩn bị nhân sự chiến lược cấp cao.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ lấy làm tiếc không thể tham dự chung kết giải đua xe công thức 1 (F1) vừa qua do lịch công tác đã có từ trước; cho biết sắp tới Việt Nam cũng sẽ tổ chức giải đua xe F1 tại Hà Nội, mong nhận được các kinh nghiệm từ Singapore.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển nhanh và bền vững của Singapore; chúc mừng Singapore đã hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN 2018 và đạt được thành công nhất định, bảo đảm được các nguyên tắc quan trọng của ASEAN, cũng như hài hòa lợi ích giữa các bên, giữ được đoàn kết trong khối.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp lãnh đạo các nước dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang