Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Xuân Lan| 25/10/2017 09:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có các buổi tiếp, hội đàm với Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone​ đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 23-29/10.

Chiều 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone 

Đồng chí Sonexay Siphandone cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Sonexay Siphandone chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ sự chia buồn đối với những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân Việt Nam trong những trận lũ lụt vừa qua.

Đồng chí tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Đồng chí Sonexay Siphandone thông báo với Tổng Bí thư một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây, kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và kết quả làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam; khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 39 và chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Sonexay Siphandone sang thăm Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đúng vào dịp hai nước đã và đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã giành được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới ở Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian qua, kết quả cuộc hội đàm giữa hai Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đề nghị hai Chính phủ phối hợp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ động tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các tuyên bố chung Việt Nam-Lào, các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên; trong đó đi sâu trao đổi thông tin, kinh nghiệm và các biện pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tích cực, chủ động chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào; tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn chân thành đối với tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Lào dành cho nhân dân Việt Nam ở các vùng bị thiên tai, bão lũ vừa qua và trân trọng gửi lời thăm hỏi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội đàm với Phó Thủ tướng Lào

Trước đó chiều 23/10, Phó Thủ tướng ​ Trương Hòa Bình đã hội đàm với Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt với Lào.

Trên cơ sở đó, hai bên cần triển khai tích cực các Thỏa thuận tại các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước và kết quả Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào nhằm bảo đảm đúng tiến bộ và có các biện pháp quyết liệt để giải quyết các chương trình dự án, vấn đề còn vướng mắc.

Hai bên tiến hành tổng kết, đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực trong năm 2017 và chuẩn bị các nội dung hợp tác, đề xuất các giải pháp mới đột phá để nâng cao hiệu quả hợp tác hai nước trong năm 2018; thúc đẩy triển khai các nội dung tại Hiệp định hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020.

Hai nước cần đề ra những biện pháp đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, du lịch...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định tuy còn khó khăn nhưng Việt Nam luôn làm hết mình và sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên gia giúp Lào trong quá trình ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường đầu tư, du lịch và phát triển sản xuất hàng hóa gắn với phát triển nông thôn.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt Việt-Lào trong thời gian qua, khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt này.

Phó Thủ tướng Lào nhất trí hai bên cần tiếp tục nâng cao tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế về thương mại, đầu tư, giao thông vận tải…

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã nêu khái quát về tình hình phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch, truyền thông và phát triển sản xuất ở Lào hiện nay, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, các chương trình xây dựng kinh tế vĩ mô nói chung, cũng như các mô hình gắn sản xuất với phát triển du lịch, nông nghiệp tại nông thôn ở các vùng, miền.

Hai bên nhất trí tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam​-Lào 2017, trong đó có việc chuẩn bị tốt chuyến thăm chính thức Việt Nam và tổng kết Năm Đoàn kết Hữu nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith; tích cực tuyên truyền đến nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone