Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp, hội đàm Thủ tướng Mozambique

PV| 02/08/2017 09:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7-3/8/2017, Thủ tướng Cộng hòa Mozambique, ông Carlos Agostinho do Rosario đã có các cuộc hội đàm, gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam.

Tạo điều kiện để DN hai nước mở rộng lĩnh vực đầu tư

Sau lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Mozambique và đoàn đại biểu đã được tổ chức trọng thể vào ngày 1/8, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario trong bầu không khí thân tình và hữu nghị.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp, hội đàm Thủ tướng Mozambique

Lễ đón chính thức Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Mozambique lần đầu thăm chính thức Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước kể từ sau chuyến thăm Mozambique của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 3/2016.

Hai lãnh đạo đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mozambique đang phát triển tốt đẹp, trong đó có hợp tác song phương sâu sắc trên một số lĩnh vực. Thủ tướng Mozambique bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc hào hùng của nhân dân Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội cũng như những nỗ lực cải cách của Mozambique trong thời gian qua, đặc biệt nỗ lực vượt qua khó khăn trong hai năm 2015-2016.

Về quan hệ chính trị, hai bên nhất trí duy trì truyền thống trao đổi đoàn các cấp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Hai lãnh đạo dành thời gian trao đổi về các thách thức mà hai nước đang phải đối mặt về an ninh, chính trị và kinh tế. Hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực; nhất trí cùng nỗ lực đóng góp vào duy trì hòa bình và hợp tác ở các khu vực và trên thế giới trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp, hội đàm Thủ tướng Mozambique

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Mozambique ủng hộ Việt Nam ứng cử Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (nhiệm kỳ 2020-2021) và ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO (2017-2021).

Về thương mại-đầu tư và hợp tác phát triển, hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp của Liên doanh đầu tư viễn thông Movitel giữa Tập đoàn Viettel của Việt Nam và Công ty đầu tư SPI của Mozambique và Dự án hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực và thực phẩm của Việt Nam tại Mozambique. Phía Mozambique mong muốn Tập đoàn Viettel mở rộng kinh doanh và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như thương mại, dầu khí, vận tải biển, chế biến nông sản, thuỷ sản… nhằm sớm đạt được các mục tiêu thương mại-đầu tư mà lãnh đạo hai nước đã đề ra. Hai bên phấn đấu đưa Mozambique trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi Nam Sahara và Việt Nam trở thành cầu nối của Mozambique với khu vực Đông Nam Á.

Cũng trong chuyến thăm, Việt Nam nhất trí sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực mà Mozambique có nhu cầu như phòng chống thiên tai, dự báo thời tiết, ứng phó biển đổi khí hậu, giáo dục đào tạo, trao đổi chuyên gia và an ninh-quốc phòng và đề nghị Mozambique sớm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở kho ngoại quan, phát triển kênh phân phối cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp luật đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Hợp tác bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã và lễ ký tắt Hiệp định về Dịch vụ vận tải hàng không giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Mozambique.

Thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có cuộc tiếp thân mật Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosario.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosario chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; đánh giá cao những thành tựu, kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước cũng như uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào tháng 1/2016 vừa qua.

Thủ tướng thông báo với Tổng Bí thư một số nét lớn về tình hình Mozambique, kết quả làm việc với các nhà lãnh đạo Việt Nam; cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác thiết thực, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Mozambique; khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, đầu tư và thương mại.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp, hội đàm Thủ tướng Mozambique

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario. Ảnh TTXVN 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosario tới Việt Nam; cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ quí báu, hiệu quả mà Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo), Nhà nước và nhân dân Mozambique đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; chúc mừng những thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội mà nhân dân Mozambique đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Frelimo trong thời gian vừa qua.

Tổng Bí thư thông báo với Thủ tướng một số nét lớn về tình hình Việt Nam, thành tựu 30 năm đổi mới, tình hình, kết quả triển khai các nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; vui mừng vì quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Frelimo phát triển rất tốt đẹp trong thời gian vừa qua, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước cần đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn nữa, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước Việt Nam-Mozambique, đóng góp vào hòa bình, phát triển của khu vực và trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp, hội đàm Thủ tướng Mozambique