Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai

Trần Minh Giang| 09/04/2017 16:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/4/2017, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007 - 11/4/2017).

Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương; các đồng chí Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… do bận công việc, không đến dự đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ôn lại chặng đường 10 năm tái thành lập và phát triển, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở hợp nhất 7 Đảng bộ khối cơ quan Trung ương (gồm: Khối I cơ quan Trung ương; Khối cơ quan Nội chính Trung ương; Khối cơ quan Kinh tế Trung ương; Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương; Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng; Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương; Khối cơ quan Dân vận Trung ương). Sau đó, Bộ Chính trị quyết định chuyển Ban Cán sự đảng Ngoài nước thành Đảng ủy Ngoài nước, đặt trực thuộc Đảng ủy Khối. Việc thành lập thống nhất một Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một chủ trương quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đánh dấu một mốc son, nối tiếp truyền thống gần 70 năm từ Liên chi cơ quan Trung ương đến Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương gắn với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời điểm thành lập, Đảng bộ Khối có 92 đảng bộ trực thuộc, gần 1 nghìn tổ chức cơ sở đảng với gần 7 vạn đảng viên.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ôn lại 10 năm tái thành lập và phát triển của Đảng bộ Khối

Ngay sau khi Bộ Chính trị công bố Quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy Khối đã tập trung nghiên cứu, xây dựng và tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cấp ủy, đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa X). Đảng ủy Khối đã đề nghị sắp xếp, tinh gọn đầu mối từ 92 tổ chức đảng trực thuộc, còn 60 tổ chức đảng trực thuộc, khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất, chồng chéo trong các đảng bộ khối cũ và tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao một số tổ chức đảng. Năm 2014, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đã xem xét và quyết định chuyển Đảng bộ Ngoài nước với hơn 1 vạn đảng viên về trực thuộc Trung ương. Đến nay, Đảng bộ Khối có 63 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 29 đảng bộ cơ sở, với gần 5.500 chi bộ và trên 6,5 vạn đảng viên.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; hiện nghiêm túc, thường xuyên, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cơ quan Đảng ủy Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương. Nhiều ban, đơn vị của Đảng ủy Khối được Trung ương tặng Cờ và Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và nhiều đảng bộ, chi bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là sự cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao đối với thành quả lao động của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai

Đồng chí Nguyễn Quang Dương tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí nguyên là cán bộ của Đảng ủy Khối 

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành ủy trong cả nước. Trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển; đồng thời có nhiều khó khăn, phức tạp tác động mạnh đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là: “Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cản bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Bên cạnh đó, Đảng bộ cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng chi bộ; phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đảng bộ phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt, thật sự liêm chính; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng” cho 3 đồng chí nguyên là cán bộ của Đảng ủy Khối có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ trong những năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai