Chủ tịch Quốc hội Bangladesh hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam

24/07/2017 16:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong thời gian chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20-24/7/2017, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh đã có các cuộc hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam. Hai bên đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp.

Đoàn đại biểu cấp cao QH Bangladesh do bà Shirin Sharmin Chaudhury, Chủ tịch QH dẫn đầu đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-24/7/2017. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu QH Bangladesh kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước, mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai QH.

Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đến chào Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam- Bangladesh

Tại cuộc hội đàm Chủ tịch QH giữa 2 nước, thay mặt QH Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch QH Shirin Sharmin Chaudhury và các Nghị sĩ Bangladesh thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu của Chủ tịch QH Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước, mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai QH.

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury 

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Shirin Sharmin Chaudhury bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bangladesh không ngừng phát triển sau 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ chính trị giữa hai nước được tăng cường chặt chẽ, tin cậy hơn thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Bangladesh; đề nghị, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp, hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Bangladesh ủng hộ Việt Nam làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa hai QH cũng đạt được những kết quả tốt đẹp trên cả hai bình diện song phương và đa phương. Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển nhanh chóng. Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương tăng 3,1% so với năm 2015 (đạt 608 triệu USD). Chủ tịch QH đánh giá cao việc hai nước đã ký gia hạn Bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm (2017-2022) về việc Bangladesh sẽ nhập một triệu tấn gạo mỗi năm từ Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, cũng như việc Bangladesh gần đây cử nhiều đoàn sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực: quản lý hành chính, phát triển kinh tế, nông nghiệp, thủy sản...

Chủ tịch QH Shirin Sharmin Chaudhury bày tỏ vui mừng dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao QH Bangladesh sang thăm chính thức Việt Nam; đồng thời cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu mà QH Việt Nam đã dành cho Ðoàn. Nhất trí với những đánh giá, đề xuất của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH Bangladesh cho rằng, để sớm đạt mục tiêu một tỷ USD kim ngạch thương mại theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên cần tăng cường công tác giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo... được tổ chức tại mỗi nước.

Hai Chủ tịch QH nhất trí, thời gian tới, hai bên duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và cấp làm việc hằng năm giữa hai QH để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tại hội đàm, hai Chủ tịch QH đã trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng ứng cử viên của Bangladesh được bầu là Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Tổ chức cấm vũ khí hóa học nhiệm kỳ 2017-2018. Hai Chủ tịch QH cũng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên.

Tăng cường giao thương, xúc tiến thương mại

Tại buổi tiếp Chủ tịch QH Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong việc góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai QH, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch QH Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury và Chủ tịch QH Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng những thỏa thuận quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm này. Chủ tịch nước tin tưởng những nội dung, định hướng mà hai bên đã thảo luận có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực, cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng hợp tác và quyết tâm của lãnh đạo hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam

 Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Chủ tịch QH Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury

Chủ tịch QH Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao QH Bangladesh sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm. Chủ tịch QH Bangladesh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ song phương, khẳng định Bangladesh mong muốn củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác song phương, để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cấp bộ, ngành, địa phương; duy trì, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sẵn có; trao đổi, tìm kiếm cơ hội triển khai các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương. Đồng thời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Nhà nước Việt Nam khuyến khích và hoan nghênh việc hai bên cùng nhau tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mà mỗi bên có tiềm năng, thế mạnh, như hóa chất, cơ khí chế tạo, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm, dệt may, viễn thông, vận tải...; tiếp tục trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khác, như: an ninh - quốc phòng, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa…

Về phía Chủ tịch QH Shirin Sharmin Chaudhury cho rằng, hai bên cần tăng cường hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại; khuyến khích và tạo tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại mỗi nước. Bangladesh đề nghị Việt Nam quan tâm đầu tư tại thị trường Bangladesh, tăng cường trao đổi thương mại trong các lĩnh vực hàng điện tử, hàng tiêu dùng, sản phẩm nông nghiệp... Bangladesh mong muốn Việt Nam là cửa ngõ để các sản phẩm hàng hóa của Bangladesh thâm nhập thị trường ASEAN.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch QH Shirin Sharmin Chaudhury thống nhất cho rằng, Việt Nam và Bangladesh là những nước đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng, vì vậy hai bên cần đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong lĩnh vực này.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng quan hệ chính trị

Tại buổi tiếp bà Shirin Sharmin Chaudhury, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của bà Chủ tịch QH, có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước. Chúc mừng những thành tựu mà Bangladesh đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư tin tưởng Chính phủ và nhân dân Bangladesh sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Bangladesh hòa bình, phát triển và phồn vinh, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh 

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch QH Shirin Sharmin Chaudhury với các nhà lãnh đạo Việt Nam; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp với Bangladesh; mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất, đáp ứng được lợi ích thiết thực của nhân dân mỗi nước.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và nhiều điểm tương đồng giữa hai nước, Tổng Bí thư đề nghị hai bên có các biện pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả hơn nữa những thỏa thuận đã đạt được, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch QH Shirin Sharmin Chaudhury bày tỏ vui mừng lần đầu tới thăm Việt Nam, cảm ơn tình cảm và sự mến khách mà Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành cho cá nhân bà và Đoàn.

Đánh giá cao những thành tựu to lớn của Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch QH Shirin Sharmin Chaudhury tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch QH nhấn mạnh Bangladesh coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trên các lĩnh vực mà Bangladesh có thế mạnh, hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Bangladesh hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam