Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm và họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc

Xuân Lan| 23/03/2018 22:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 23/3, ngay sau Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiến hành hội đàm và chủ trì họp báo chung với Tổng thống Moon Jae-in.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm và họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai vị nguyên thủ đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, đi sâu trao đổi về phương hướng và biện pháp tăng cường quan hệ hai nước và các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Tổng thống Moon Jae-in và Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công Olympic mùa Đông Pyong Chang 2018; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Hàn Quốc; mong muốn Hàn Quốc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và hợp tác, vì sự phát triển bền vững của hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Hai vị nguyên thủ bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là kể từ sau khi thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược năm 2009; nhất trí duy trì thường niên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường hiệu quả và tần suất các cơ chế trao đổi, đối thoại; mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội, chính Đảng và các địa phương của hai nước và trong các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, quyết tâm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020, đi đôi với việc thực hiện các biện pháp cân bằng thương mại; không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, chế tạo, năng lượng, lao động, xác định khoa học công nghệ là mũi nhọn nhằm tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai bên; mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, khu công nghiệp, đô thị thông minh, cũng như tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đề nghị Hàn Quốc tiếp tục đẩy nhanh quy trình thẩm định đối với một số sản phẩm nông thủy sản và thực phẩm chế biến từ thịt gà, thịt lợn; hỗ trợ nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh và đưa các sản phẩm của Việt Nam vào hệ thống phân phối, tiêu thụ của Hàn Quốc và trên thế giới; tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản viện trợ phát triển, tín dụng ưu đãi phù hợp với điều kiện, nhu cầu của Việt Nam; thực hiện hiệu quả Hiệp định tín dụng khung 2016-2020 và Thỏa thuận hợp tác tài chính. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao việc hai bên ký tiếp Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, mong muốn chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm và họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hội đàm

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, phối hợp ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu và các vấn đề an ninh phi truyền thống; khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; thúc đẩy việc giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy đối thoại liên Triều và giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên; khẳng định chủ trương và chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ những hành động, biện pháp tích cực, xây dựng nhằm thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Moon Jae-in chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân Tổng thống và đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc sự tiếp đón trọng thị, thân tình và chu đáo; khẳng định Hàn Quốc coi trọng phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam, xác định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hướng Nam mới; nhất trí cùng Việt Nam không ngừng nỗ lực mở rộng và đưa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu; hoan nghênh việc lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương hai nước duy trì gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên; tiếp tục thúc đẩy hợp tác công nghiệp phụ trợ, chế tạo ôtô nhằm từng bước cân bằng thương mại.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, quản lý môi trường, nông nghiệp; mở rộng hợp tác về giao thông, năng lượng, cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh; đồng thời Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các dự án hỗ trợ gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc tại Hàn Quốc và ở Việt Nam; mong muốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án như dự án đường cao tốc Bắc-Nam, dự án sân bay Long Thành.

Tổng thống Moon Jae-in trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc trong thời gian tới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm và họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp gỡ phóng viên báo chí sau khi kết thúc hội đàm

Ngay sau cuộc hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì họp báo chung, thông báo với các phóng viên báo chí Việt Nam, Hàn Quốc và quốc tế về kết quả cuộc hội đàm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo, hai nhà Lãnh đạo đã cùng đánh giá về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sau hơn 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trên cơ sở sự tin cậy ngày càng cao, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị của mỗi bên trong việc đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, thống nhất các phương hướng lớn cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in cho biết, Lãnh đạo hai nước nhất trí tiến hành trao đổi cấp cao thường niên với các hình thức linh hoạt, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, chính đảng, địa phương và các lĩnh vực quan trọng, như ngoại giao, quốc phòng, an ninh... Hai bên nhất trí sớm thông qua “Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng” giữa Bộ Quốc phòng hai nước, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng...

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác kinh tế, trong đó nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2020, đi cùng với thực hiện các biện pháp cân bằng thương mại; nhất trí khuyến khích hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điện tử, năng lượng, công nghệ cao, cơ sở hạ tầng...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo, hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác chế tạo, đẩy nhanh chuyển giao công nghệ về công nghiệp phụ trợ, ôtô, cơ khí, dệt may...; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, an toàn năng lượng và giải pháp tiết kiệm năng lượng; triển khai hợp tác toàn diện về môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam về ngành công nghiệp nguyên liệu, phụ tùng, tiến tới xây dựng nền tảng thương mại tốt đẹp. Trong mục tiêu hợp tác cùng phát triển phồn vinh, Lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận đẩy mạnh hợp tác về giao thông, cơ sở hạ tầng, tạo ra các nguồn động lực tăng trưởng như kỹ thuật tiên tiến, thành phố thông minh, tận dụng những tiến bộ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng đó, Hàn Quốc sẽ tập trung hợp tác và đầu tư tại khu vực miền Trung Việt Nam, thông qua các dự án rà phá bom mìn, xây dựng bệnh viện, trường học...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in cũng xác định phương hướng hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác phát triển, đào tạo, công nghiệp, năng lượng, môi trường, lao động, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân... Hàn Quốc xác định Việt Nam là đối tác viện trợ phát triển lớn nhất, tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản viện trợ phát triển, tín dụng ưu đãi phù họp với điêu kiện, nhu cầu của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, hạ tầng và đô thị thông minh, năng lượng sạch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực và hành chính công.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau trong các tầng lớp xã hội; quan tâm hỗ trợ, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của nhau, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước. Tổng thống Moon Jae-in cho biết, Hàn Quốc sẽ có nhiều biện pháp hơn nữa nhằm hỗ trợ và bảo vệ các gia đình đa văn hóa có cuộc sống ổn định hơn, như hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn, giúp đỡ việc làm, trung tâm hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ thuê nhà, các trang thiết bị bảo hộ...

Trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế, khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thúc đẩy việc giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Vui mừng trước những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ niềm tin vào tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Với quyết tâm chính trị của Lãnh đạo cấp cao và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn điện và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, theo tinh thần hướng tới tương lai, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì sự phồn vinh của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thể giới.

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh, Hàn Quốc và Việt Nam là những người bạn rất đặc biệt của nhau. Trên hết là sự tương đồng trong lịch sử, văn hóa, xã hội... Những mối giao lưu từ trong lịch sử xa xưa đến mối nhân duyên giữa con người với con người đã đưa quan hệ hai nước gần gũi với nhau. Mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước chính là nền tảng cho sự phát triển hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam là đối tác hợp tác trọng tâm của Hàn Quốc và Hàn Quốc là đối tác hợp tác trọng điểm của Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia quan trọng nhất trong chính sách hướng Nam mới mà Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm và họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc