BCH Trung ương khóa XII bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Xuân Lan| 27/01/2016 11:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (27/1), Đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

BCH Trung ương khóa XII bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đối với việc bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ủy viên Trung ương sẽ thảo luận, biểu quyết về số lượng. Sau đó tiến hành ứng cử, đề cử tại tổ; xem xét quyết định trường hợp được rút, không được rút; chốt danh sách rồi bỏ phiếu kín và công bố kết quả.

Đối với chức danh Tổng Bí thư, Đoàn Chủ tịch báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn và nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử; ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khóa XII. Hội nghị họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử.

Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử, đề xuất trường hợp được rút, không được rút, báo cáo Hội nghị xem xét quyết định. Đoàn Chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến của Hội nghị đối với người ứng cử, đề cử (nếu cần). Sau đó Hội nghị bầu cử và công bố kết quả.

Trước đó, chiều 26/1, Đại hội XII đã làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách những người trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 người, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách này, 4 người được đề cử giữ các chức danh lãnh đạo cao nhất đã trúng cử vào trúng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đó là: Ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư khóa XI) được giới giới thiệu làm Tổng Bí thư khóa XII; ông Trần Đại Quang (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Bộ trưởng Bộ Công an) được giới thiệu làm Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ) được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội) được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội.

Trong danh sách những người trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có 7 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Trong số 5 người được Trung ương giới thiệu đặc biệt tái cử, có 4 người được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh không có tên trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trong danh sách không trúng cử còn có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh.

Theo chương trình Đại hội, sáng 28/1, Đại hội XII sẽ họp phiên bế mạc tại hội trường gồm: Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII (nếu có); báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ ra mắt, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ thay mặt Ban Chấp hành phát biểu ý kiến.

Tiếp đó, các đại biểu sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội XII. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đọc diễn văn bế mạc đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BCH Trung ương khóa XII bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư