Giải cầu lông Australia Grand Prix Gold 2012: Tiến Minh tìm lại chính mình?

Theo TTVH| 03/04/2012 15:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để gia tăng điểm số và cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới, Nguyễn Tiến Minh cần phải gặt hái được kết quả khả quan tại giải cầu lông Australia Grand Prix Gold 2012.

Trên bảng xếp hạng gần nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) công bố hôm 29/3, Tiến Minh vẫn yên vị ở vị trí thứ 12. Điều đó cũng có nghĩa để gia tăng điểm số và cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng, tay vợt số một Việt Nam cần phải gặt hái được kết quả khả quan tại giải cầu lông Australia Grand Prix Gold 2012, chí ít cũng phải ngang bằng thành tích lọt vào tứ kết ở giải đấu này năm ngoái.

Do một số tay vợt nằm trong tốp 10 thế giới như Lee Chong Wei, Lin Dan, Chen Long, Peter Hoeg Gade, Lee Hyun Il, Kenichi Tago đều không tham dự giải này, nên Tiến Minh dù đang nằm ngoài tốp 10 nhưng vẫn được chọn là hạt giống số 4 của giải. Hơn nữa, khi tiến hành bốc thăm, phân cặp, xếp lịch thi đấu của giải, Tiến Minh vẫn đứng trên Taufik Hydayat (hiện đang đứng thứ 11) nên trong khi tay vợt VN là hạt giống số 4 thì Taufik Hydayat chỉ là hạt giống số 5.

Giải cầu lông Australia Grand Prix Gold 2012: Tiến Minh tìm lại chính mình?

Tiến Minh dù đang nằm ngoài tốp 10 nhưng vẫn được chọn là hạt giống số 4 của giải.

Với việc được xếp là hạt giống số 4, Tiến Minh được bốc thăm vào một nhánh đấu tương đối thuận lợi. Không phải thi đấu vòng loại, trong trận đấu chính thức đầu tiên ở vòng một vào lúc 21h00 tối nay (giờ Australia, tức 18h00 giờ VN), Tiến Minh chỉ phải gặp tay vợt nước chủ nhà, đang xếp hạng 225 thế giới Nelson Oon.

Trong trường hợp vượt qua Oon như dự tính, Tiến Minh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Kaveh Mehrabi (Iran, hạng 89 TG) - Buendia Honesto (Australia, hạng 363 TG). Khó khăn chỉ thực sự đến với Tiến Minh từ vòng 3 khi đối thủ của anh nhiều khả năng sẽ là Parupalli Kashyap (Ấn Độ, xếp hạng 30 thế giới).

Với việc không tham dự giải cầu lông Challenge, Tiến Minh có thời gian dồn sức, tập trung chuẩn bị kỹ càng hơn cho Australia Grand Prix Gold 2012. Tất nhiên, chuẩn bị là một chuyện còn thi đấu thành công hay không lại là chuyện khác. Bản thân Tiến Minh sau những giải đấu không thành công liên tiếp đang phải chịu khá nhiều sức ép.

Dù cố gắng không bị phân tâm bởi những thông tin đó, tập trung hết sức vào tập luyện cũng như thi đấu nhưng dù ít, dù nhiều tâm lý thi đấu của Tiến Minh cũng bị ảnh hưởng. Ở một giải đấu mà tính đua tranh không quá quyết liệt, với việc nhiều tay vợt mạnh vắng mặt nhưng hành trình của Tiến Minh cũng không vì thế mà dễ dàng hơn bao nhiêu. Lý do là bởi vẫn còn 4 tay vợt thuộc tốp 10 hiện diện tại Australia để tham gia tranh tài. Bên cạnh đó, một số tay vợt dù còn trẻ hoặc thứ hạng thấp hơn Tiến Minh nhưng đang trong giai đoạn cần tích điểm xếp hạng để giành vé chính thức góp mặt tại Olympic London nên chắc chắn sẽ thi đấu bằng quyết tâm cao nhất. Đó chắc chắn lại là một trở ngại khác mà Tiến Minh cần phải vượt qua trên con đường tìm lại chính mình.

Cùng với Tiến Minh, đôi nam Bằng Đức/Mạnh Thắng (hạng 54 TG) cần tích điểm dự Olympic nên cũng tham dự Australia Grand Prix Gold 2012. Vòng một, Bằng Đức - Mạnh Thắng sẽ gặp Patipat Chalardchaleam - Nipitphon Puangpuapech (Thái Lan).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải cầu lông Australia Grand Prix Gold 2012: Tiến Minh tìm lại chính mình?