Quang Liêm buộc kỳ thủ số một Trung Quốc chia điểm

Theo vnexpress| 10/07/2017 19:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đối đầu với hạt giống số một Ding Liren, kỳ thủ số một Việt Nam suýt làm nên bất ngờ dù cầm quân đen tại vòng hai giải cờ vua Siêu đại kiện tướng.

Có những thời điểm máy tính thông báo lợi thế rất rõ ràng cho Lê Quang Liêm, khi anh hơn hẳn một mã, rồi mã và tượng. Tuy nhiên, anh đã không tìm ra được những nước cờ tối ưu để giành chiến thắng. Trong một thế cờ cam go và bị đối thủ vây hãm thành, kỳ thủ sinh năm 1991 chấp nhận kết quả hòa dù lợi hơn đối thủ một xe.

Sau trận ra quân khá thành công, khi chia điểm với nhà cựu vô địch FIDE Ruslan Ponomariov (elo 2.712), Quang Liêm (2.726) tiếp tục phải đối mặt với thử thách khó nhằn mang tên Ding Liren (2.783), kỳ thủ đang xếp thứ 10 thế giới.

quang-liem-buoc-ky-thu-so-mot-trung-quoc-chia-diem

Quang Liêm đang bất bại từ tháng 9 năm ngoái ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Ảnh: Đức Đồng.

Hai bên triển khai ván cờ theo khai cuộc Anh, biến đối xứng (1.c4 c5). Với tư cách kỳ thủ mạnh nhất Trung Quốc và lợi thế cầm Trắng, Ding Liren không ngần ngại tấn công trung tâm. Anh thậm chí còn tiến hành những nước thí quân nhằm tấn công cánh vua của Quang Liêm với 22.Nxe6 và sau đó là 29.Bxh7.

Tuy nhiên, Ding Liren đã phạm phải một sai lầm lớn ở nước cờ thứ 29. Và nếu như Quang Liêm đánh tốt, chống đỡ được những đòn tấn công của Trắng, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về đại diện của Việt Nam.

Tính chất căng thẳng của cuộc chơi có vẻ như đã ảnh hưởng đến tâm lý của Quang Liêm, và anh chỉ chọn được những nước cờ đúng nhất cho đến 35…Rh8. Ding Liren đã rất tinh quái khi phát hiện ra sơ hở của đối thủ, để rồi lần lượt đổi mã và xe, đưa ván cờ về thế chiếu bất biến bằng Hậu trắng.

Dẫu sao, trận hòa trước đối thủ mạnh nhất trong thế cầm quân đen cũng là một thành công với Quang Liêm. Nhờ đó, kỳ thủ số một Việt Nam đạt đến chuỗi 50 trận bất bại ở thể loại cờ tiêu chuẩn. Lần gần nhất một đấu thủ đánh bại được Quang Liêm là Anish Giri (2.775) tại Chess Olympiad hồi tháng 9 năm ngoái.

Bốn cặp đấu còn lại diễn ra hôm nay cũng kết thúc với kết quả hòa. Wei Yi (2.728) vẫn đang dẫn đầu giải với 1,5 điểm. Ở lượt trận thứ ba diễn ra vào 13h30 ngày 11/7, Quang Liêm được cầm quân trắng đối đầu với kỳ thủ số hai Trung Quốc, Yu Yangyi (2.749).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quang Liêm buộc kỳ thủ số một Trung Quốc chia điểm