OLYMPIC 2016: Usain Bolt có thể bị tước HCV

TTTG| 21/08/2016 16:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Usain Bolt được vinh danh như vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử với tổng cộng 9 HCV Olympic. Tuy nhiên, thành tích ấy đang bị đe dọa nghiêm trọng có thể không còn trọn vẹn.

Hoàn tất cú hat-trick Huy chương Vàng (HCV) ở Olympic Rio 2016, Usain Bolt được vinh danh như vận động viên (VĐV) vĩ đại nhất trong lịch sử với tổng cộng 9 HCV Olympic trong sự nghiệp. Thế nhưng, thành tích ấy đang bị đe dọa nghiêm trọng.

OLYMPIC 2016: Usain Bolt có thể bị tước HCV

Usain Bolt (trái) và các đồng đội nhận Huy chương vàng nội dung 4x100 mét tiếp sức tại  Olympic Rio 2016, Brazil, ngày 20/8. Ảnh: EPA

Cú “triple triple” (giành 3 HCV trong 3 kỳ Olympic liên tiếp) lịch sử của Usain Bolt có thể không còn trọn vẹn, khi chiếc HCV nội dung 4x100m tiếp sức anh giành được tại Olympic Bắc Kinh 2008 có thể bị tước bỏ, vì Nesta Carter - một trong ba đồng đội của Bolt - bị cáo buộc dương tính với doping, sau cuộc kiểm tra lại các mẫu thử từ 8 năm trước.

Nesta Carter là VĐV cầm gậy tiên phong, trong khi Bolt là người chạy cuối giúp đội tuyển Jamaica giành HCV tại sân vận động Tổ chim ngày ấy, nơi “Tia chớp” dõng dạc tuyên bố anh là siêu sao chạy nước rút. Nếu Carter bị chứng minh đã sử dụng chất cấm, chiếc HCV này sẽ bị tước bỏ, dù 3 đồng đội của anh được xác nhận đã không làm gì sai trái. 

Tại Olympic London 2012, Carter cũng là một thành viên trong đội 4x100m tiếp sức Jamaica – một lần nữa được Bolt chạy chốt – giành HCV với kỷ lục thế giới 36 giây 84. Chiếc huy chương là hoàn toàn trong sạch. 

Theo “Daily Mail”, Carter - 30 tuổi, người chạy nhanh thứ 6 thế giới - chỉ là một trong 31 VĐV nhận kết quả bất lợi từ cuộc tái kiểm tra các mẫu máu và nước tiểu tại Olympic Bắc Kinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
OLYMPIC 2016: Usain Bolt có thể bị tước HCV