Đại hội TDTT thành phố Hải Phòng lần thứ VIII - năm 2017 sẽ khai mạc tối nay

Vũ Ba| 28/08/2017 15:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối nay (28/8), tại Nhà thi đấu Đa năng - Khu liên hợp Thể thao TP. Hải Phòng sẽ diễn ra Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố lần thứ VIII - năm 2017 với chủ đề “Thể thao Hải Phòng chung tay xây dựng thành phố cảng: Xanh - Văn minh - Hiện đại".

Tham gia Chương trình khai mạc Đại hội TDTT thành phố Hải Phòng lần thứ VIII - năm 2017 có hơn 3.300 người gồm các đại biểu, khách mời, vận động viên, quần chúng nhân dân và đơn vị tham gia biểu diễn là các chiến sĩ đến từ Trung đoàn 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) cùng các bạn học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Hải An.

Tại đêm khai mạc, “Chương trình đồng diễn nghệ thuật” với chủ đề “Thể thao Hải Phòng chung tay xây dựng thành phố cảng: Xanh - Văn minh - Hiện đại” sẽ kết hợp 4 tính chất: Lịch sử - Đương đại - Văn hóa - Thể thao. Thể hiện được vẻ đẹp của quần chúng nhân dân thành phố Hải Phòng, đó là: Khoẻ mạnh - Trí tuệ - Năng động - Sáng tạo.

Đến với Đại hội TDTT lần này, có 896 vận động viên các quận, huyện, ngành, đơn vị, đại diện khối vận động viên và trọng tài thành phố, thể hiện sức trẻ, sự tập trung, tinh thần đoàn kết, trung thực cao thượng. 

Đại hội TDTT thành phố Hải Phòng lần thứ VIII - năm 2017 sẽ khai mạc tối nay

Chương trình tổng duyệt trước giờ khai mạc đại hội

Trong không khí vui mừng và phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân thành phố, các HLV, VĐV các môn thể thao đã khẩn trương, tích cực tập luyện và thi đấu, tranh tài tại Đại hội TDTT thành phố Hải Phòng lần này. Qua đó sẽ tuyển chọn lực lượng VĐV mạnh nhất của thành phố để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 - năm 2018.

Trải qua 7 kỳ tổ chức Đại hội TDTT (lần thứ I - năm 1985, lần thứ II - năm 1990, lần thứ III - năm 1995, lần thứ IV - năm 2000, lần thứ V - năm 2005, lần thứ VI - năm 2010, lần thứ VII - năm 2013) các cấp, ngành thành phố đã đánh dấu phong trào TDTT ngày càng lớn mạnh về quy mô, nâng cao về chất lượng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, thể hiện tinh thần học tập và làm theo tấm gương rèn luyện thân thể của Bác Hồ. Số lượng các môn thi đấu và thành tích của các VÐV trong các kỳ Đại hội sau luôn cao hơn so với kỳ trước; trình độ tổ chức của cán bộ, viên chức ngành TDTT được nâng cao đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các giải đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội TDTT thành phố Hải Phòng lần thứ VIII - năm 2017 sẽ khai mạc tối nay