Cung thủ 9X xuất sắc lập kỷ lục thế giới đầu tiên tại Olympic Rio 2016

Minh Thi| 06/08/2016 15:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kim Woo-jin, cung thủ 9X người Hàn Quốc, đã xuất sắc lập kỷ lục thế giới đầu tiên tại Thế vận hội mùa hè Olympic Rio 2016.

Cung thủ 9X xuất sắc lập kỷ lục thế giới đầu tiên tại Olympic Rio 2016

Cung thủ Kim Woo-jin, VĐV đoàn thể thao Hàn Quốc lập kỷ lục thế giới đầu tiên ngay trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc Olympic Rio 2016 

Tại phần thi loại bắn tiêu chuẩn 72 mũi tên, Kim Woo-jin đã hoàn thành phần thi của mình với điểm số 700, vượt kỷ lục cũ do cung thủ đồng hương Im Dong-hyun xác lập tại Olympic London 2012 đúng 1 điểm.

Ở vòng đấu xếp hạng nội dung đơn nam, có tổng cộng 64 cung thủ tham gia. Kết thúc phần thi này, Ban tổ chức Olympic Rio 2016 tiến hành bốc thăm chia cặp ở phần thi chính thức. Các cung thủ sẽ thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp (knock-out).

Kim Woo-jin sinh năm 1992, VĐV bắn cung đoàn thể thao Hàn Quốc. Từng hai lần giành Huy chương Vàng thế giới tại các giải đấu khác, song đây là kỳ Olympic đầu tiên anh tham dự.

Mặc dù có màn khởi động với thành tích khá tốt, song Kim Woo-jin cho biết, đây mới chỉ là vòng đấu loại xếp hạng, nên anh không vui lắm. “Các cuộc chiến sắp tới còn quan trọng hơn”, Kim chia sẻ.

Cung thủ 9X xuất sắc lập kỷ lục thế giới đầu tiên tại Olympic Rio 2016

Kim Woo-jin sinh năm 1992, VĐV bắn cung đoàn thể thao Hàn Quốc.

Cung thủ 9X xuất sắc lập kỷ lục thế giới đầu tiên tại Olympic Rio 2016

Kim Woo-jin đã hoàn thành phần thi của mình với điểm số 700

Theo lịch thi đấu, ngày 6/8, Kim tham gia thi đấu nội dung bắn cung đồng đội nam. Vòng đấu loại trực tiếp ở nội dung cá nhân bắt đầu vào ngày 8/8; và trận chung kết dự kiến khởi tranh vào sáng 13/8.

Bắn cung vốn là môn thể thao thế mạnh của Hàn Quốc khi tranh tài ở đấu trường Olympic. Các cung thủ Hàn Quốc đã giành được 3 trong tổng số 4 HCV của bộ môn bắn cung ở 3 nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nữ, và đoạt huy chương đồng nội dung đồng đội nam tại Olympic London 2012.

Vào lúc 20h00 tối 5/8 (tức 6h00 ngày 6/8, giờ Việt Nam), lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Olympic Rio 2016 đã chính thức diễn ra trên sân vận động Maracana.

Khán đài sân Maracana huyền thoại chật cứng người theo dõi. Ước chừng khoảng 80.000 khán giả, quan chức đã có mặt để chứng kiến giây phút “khởi động chính thức” sự kiện trọng đại của làng thể thao thế giới.

Hơn 10.000 VĐV đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia thi đấu ở 28 môn thi (với tổng cộng 306 nội dung) trong 2 tuần, từ 5/8-21/8.

Đoàn Việt Nam tham dự Thế vận hội lần này với 50 thành viên, trong đó có 23 VĐV tranh tài ở 10 môn thi đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cung thủ 9X xuất sắc lập kỷ lục thế giới đầu tiên tại Olympic Rio 2016