Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 với đội hình nào?

Duy Thái - Thụy Anh| 24/07/2020 20:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù năm sau mới diễn ra SEA Games 31 và hiện tại thì BTC vẫn chưa chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam, thế nhưng có vẻ như lứa tuổi U22 vẫn sẽ tiếp tục được chọn.

Như đã thông tin trước đó, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm 2021 với 36 bộ môn được đưa vào thi đấu. Hơn hết, tâm điểm của Đại hội thể thao Đông Nam Á vẫn sẽ là môn bóng đá nam. Mặc dù vậy, nước chủ nhà Việt Nam vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về độ tuổi của cầu thủ tham dự môn bóng đá nam kỳ SEA Games lần này.

Chia sẻ trước báo giới, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, ông Trần Đức Phấn cho biết: "Về môn bóng đá nam, chúng tôi giao bộ phận chuyên môn xem xét lứa tuổi U nào tham dự. Tuy nhiên, chúng ta về cơ bản sẽ theo thông lệ các kỳ SEA Games trước. Nếu có thay đổi sẽ không làm ảnh hưởng tới cục diện môn bóng đá nam Đông Nam Á".

Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 với đội hình nào?

Văn Hậu vẫn sẽ là hạt nhân của U22 Việt Nam trong hành trình sắp tới.

Lãnh đạo ngành thể thao khẳng định Việt Nam sẽ không làm xáo trộn kế hoạch của các nước khác. Từ đó có thể thấy rằng, khả năng cao kỳ đại hội lần này, chúng ta vẫn sẽ áp dụng độ tuổi U22 như 2 kỳ SEA Games gần nhất.

Theo đó, SEA Games 29 tại Malaysia và SEA Games 30 tại Philippines đều quy định lứa tuổi U22 cho bộ môn này. Tuy nhiên ở lần tổ chức thứ 30, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ cho phép các đội bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi tham dự.

Nếu không có gì thay đổi, U22 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 với nòng cốt là những cầu thủ 1999 trở về sau. Trong đó, hạt nhân chính của HLV Park Hang Seo không ai khác chính là Đoàn Văn Hậu. Với tài năng và kinh nghiệm chinh chiến trong màu áo ĐTQG và thời gian cọ xát, rèn giũa ở trời Âu, Văn Hậu chắc chắn sẽ là đầu tàu trong hành trình bảo vệ chức vô địch ngay tại sân nhà.

Không chỉ có Văn Hậu, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn nhiều cái tên tài năng khác như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hữu Thắng, Đặng Văn Tới, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Minh Bình và Trần Danh Trung.

Ngoài ra có thể kể đến Dương Tùng Lâm (1999), Lê Văn Xuân (1999), Lê Xuân Tú (1999), Âu Dương Quân (2000), Trương Tiến Anh (1999), Mai Sỹ Hoàng (1999), Thái Bá Sang (1999), Nguyễn Hùng Thiện Đức (1999), Nguyễn Hai Long (2000), Vũ Minh Hiếu (2002)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 với đội hình nào?