Tất tần tật về giải thưởng Golden Boy 2020

Duy Thái - Thụy Anh| 16/09/2020 14:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm 2020, giải thưởng Golden Boy 2020 dành cho cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất châu Âu sẽ là cuộc tranh tài giữa hàng loạt những tài năng trẻ xuất chúng của bóng đá thế giới.

Giữa tháng 6 vừa qua, tờ Tuttosport (Italia) đã công bố danh sách đề cử gồm 100 cầu thủ trẻ và sau 3 tháng, chỉ còn 40 ứng viên tiếp tục cạnh tranh cho giải thưởng. Dù đã loại được 60 cái tên nhưng cuộc đua hứa hẹn vẫn sẽ rất gay cấn.

Đó sẽ là cuộc cạnh tranh giữa những Vinicius Junior, Rodrygo Goes (cùng Real Madrid); Ferran Torres, Phil Foden (cùng Man City); Mason Greenwood (Man Utd); Erling Haaland và Jadon Sancho (Dortmund); Alphonso Davies (Bayern Munich); Sandro Tonali (AC Milan) hay Eduardo Camavinga (Rennes)...

Tất tần tật về giải thưởng Golden Boy 2020

Tất tần tật về giải thưởng Golden Boy 2020

Danh sách rút gọn đề cử Golden Boy 2020.

Trong danh sách rút gọn nói trên, Real Madrid sẽ chỉ còn 2 đề cử góp mặt bao gồm Vinicius Junior và Rodrygo Goes. 2 tiền vệ cực triển vọng trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải đương đầu nhiều đối thủ đáng gờm như Aphonse Davies (Bayern), Ansu Fati (Barcelona), Mason Greenwood (M.U), Ferran Torres (Man City) cùng cặp Erling Haaland và Jadon Sancho (Dortmund).

Theo đánh giá từ giới chuyên môn và người hâm mộ, Alphonso Davies chính là ứng viên nặng ký nhất khi anh vừa mới cùng Bayern giành "cú ăn ba" cực kỳ ấn tượng ở mùa giải 2019/20. Thành tích cá nhân của sao trẻ người Canada cũng rất đáng nể với 3 bàn và 10 kiến tạo sau 46 trận trên mọi đấu trường.

Giải thưởng Golden Boy ra đời khi nào?

Golden Boy hay tên tiếng Việt - Cậu bé Vàng là giải thưởng thường niên do tờ báo Tuttosport của Italia lập nên (bắt đầu từ năm 2003), nhằm tôn vinh cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất châu Âu dựa vào màn trình diễn qua một năm dương lịch trước đó. Đáng chú ý, giải thưởng này sẽ không có sự lặp lại, điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có cầu thủ nào giành được 2 Golden Boy trong sự nghiệp.

Tất tần tật về giải thưởng Golden Boy 2020

Joao Felix là chủ nhân gần nhất của danh hiệu Golden Boy.

Kể từ khi ra đời năm 2003, giải thưởng đã tôn vinh 17 cái tên xuất sắc của bóng đá thế giới:

2003: Rafael van der Vaart

2004: Wayne Rooney

2005: Lionel Messi

2006: Cesc Fabregas

2007: Sergio Aguero

2008: Anderson

2009: Alexandre Pato

2010: Mario Balotelli

2011: Mario Gotze

2012: Isco

2013: Paul Pogba

2014: Raheem Sterling

2015: Anthony Martial

2016: Renato Sanches

2017: Kylian Mbappe

2018: Matthijs de Ligt

2019: Joao Felix

Vị trí thi đấu nào thường xuyên được vinh danh?

Từ năm 2003 cho tới nay, qua 17 lần bình chọn và trao giải, Golden Boy có tới 9 lần thuộc về các tiền đạo, 7 lần thuộc về các tiền vệ. Chỉ có duy nhất 1 hậu vệ từng đoạt giải thưởng này là trung vệ Matthijs de Ligt (năm 2018).

Quốc gia nào sở hữu nhiều Golden Boy nhất?

Pháp đang là quốc gia có nhiều cầu thủ nhận Golden Boy nhất với 3 lần (2013, 2015, 2017). Đứng sau là Hà Lan (2003, 2018); Anh (2004, 2014); Argentina (2005, 2006); Tây Ban Nha (2006, 2012); Brazil (2008, 2009); Bồ Đào Nha (2016, 2019). 2 quốc gia có 1 cầu thủ từng đoạt Golden Boy là Đức (2011) và Italia (2010).

CLB nào có nhiều Golden Boy nhất?

Man United là CLB có số cầu thủ giành Golden Boy nhiều nhất với 3 lần (2004, 2008, 2015). Xếp sau là các đội Monaco (2015, 2017); Ajax (2003, 2018); Atletico Madrid (2007, 20179); Benfica (2016, 2019). Nhóm các cầu thủ có 1 lần là Everton (2004), Barcelona (2005), Arsenal (2006), Milan (2009), Man City (2010), Inter Milan (2010), Dortmund (2011), Malaga (2012), Juventus (2013), Liverpool (2014), Bayern Munich (2016), PSG (2017).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tất tần tật về giải thưởng Golden Boy 2020