Premier League: Thắng Swansea, Chelsea “đơn độc” trên ngôi đầu bảng

Hà Sơn| 26/02/2017 08:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chelsea tiếp tục giành thắng lợi trước Swansea đêm qua 25-2, trận đấu thuộc vòng 26 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), qua đó The Blues tiếp tục dẫn đầu bảng với 11 điểm nhiều hơn Manchester City.

Premier League: Thắng Swansea, Chelsea “đơn độc” trên ngôi đầu bảng

Diego Costa đạt phong độ rất tốt thời gian qua. Ảnh: Getty

HLV Conte đưa ra sân đội hình mạnh nhất khi tiếp đón Swansea trên sân nhà Stamford Bridge đêm qua. Trên hàng công vẫn có những gương mặt “hổ báo” như: Diego Costa, Pedro, Hazard, Fabregas. Trong khi đó, nhiệm vụ giành được điểm đối với Swansea trở nên khá mong manh khi phải làm khách đội bóng đầu bảng đang có phong độ vô cùng ổn định.  

Thực tế trên sân chứng minh lời Hazard tuyên bố “mọi đối thủ đến sân Stamford Bridge đều run sợ” đầy ẩn ý nhằm “dằn mặt” Manchester United, khi hai đội sẽ gặp nhau tại tứ kết FA Cúp. Nhưng Swansea là đội phải chịu “cơn thịnh nộ” đó đầu tiên.

Premier League: Thắng Swansea, Chelsea “đơn độc” trên ngôi đầu bảng

Fabregas ghi bàn trong trận thi đấu thứ 300 tại Premier League. Ảnh: Getty

Chelsea bịt hết mọi đường lên bóng của đối thủ trong khi những đường tấn công của các cầu thủ áo xanh luôn sắc lẹm. Phút 17, pha phối hợp đập nhả quen thuộc của Chelsea kết thúc bằng cú dứt điểm cận thành của Fabregas, mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng đánh dấu cột mốc 300 trận cầu thủ người Tây Ban Nha chơi bóng tại Anh.

Tinh thần lên cao, Chelsea tiếp tục gây ra vô vàn khó khăn cho đối thủ Swansea trong suốt hiệp một của trận đấu. Nhưng bất ngờ, đội khách có được bàn gỡ ở phút thi đấ cuối cùng của hiệp một với cú đánh đầu của Llorente.

Premier League: Thắng Swansea, Chelsea “đơn độc” trên ngôi đầu bảng

Các cầu thủ Swansea gỡ hòa khá bất ngờ cuối hiệp một. Ảnh: Getty

Sang hiệp hai, cơn mưa nặng hạt khiến hai đội thi đấu không như mong muốn đặc biệt là chủ nhà Chelsea. Nhưng các học trò HLV Conte vẫn biết cách ghi bàn, Fabregas kiến tạo để Pedro đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 phút 72. Phút 82, đến lượt Diego Costa ấn định chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục bằng một cú vô lê đẹp mắt.

Thắng trận này, Chelsea bỏ xa đội xếp thứ hai là Manchester City tới 11 điểm trên bảng xếp hạng Premier League.  

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Kante, Fabregas, Alonso, Pedro, Costa, Hazard.

Swansea: Fabianski, Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson, Fer, Cork, Carroll, Routledge, Llorente, Sigurdsson.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Premier League: Thắng Swansea, Chelsea “đơn độc” trên ngôi đầu bảng