Euro 2012 và cuộc chiến của những kỷ lục gia đội tuyển: Vật báu kinh nghiệm

05/06/2012 13:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kinh nghiệm luôn là thứ không thể thiếu cho một giải đấu lớn và VCK Euro 2012 với 12 cầu thủ từng có trên 100 lần khoác áo ĐTQG, chắc chắn không phải ngoại lệ. Ai bản lĩnh và nhiều kinh nghiệm hơn, người đó chiếm phần thắng cao hơn.

Muốn trở thành nhà vô địch ở VCK Euro 2012, một ĐTQG cần phải hội tụ những điều gì? Có quá nhiều những phân tích liên quan đã được đề cập tới trong những ngày qua. Nào là cần phải có một đội hình đồng đều, có những cá nhân có thể gây đột biến, có một HLV giỏi, một chút may mắn… Nhưng chắc chắn, có một yếu tố mà không ai có thể phủ nhận và cũng là yếu tố tiên quyết cho một nhà vô địch, đó chính là bản lĩnh và kinh nghiệm. Một đội hình gồm nhiều cầu thủ dày dạn trận mạc chắc chắn sẽ chiếm ưu thế trong những cuộc đấu cam go.

Euro 2012 và cuộc chiến của những kỷ lục gia đội tuyển: Vật báu kinh nghiệm

Iker Casillas là cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất tham dự VCK Euro 2012

Vậy những cầu thủ giàu kinh nghiệm là những ai? Là những người từng trải qua rất nhiều trận đấu lớn, dễ dàng vượt qua sức ép và thường biết cách động viên các đồng đội trong những lúc khó khăn. Tiếng nói của họ luôn rất có trọng lượng. VCK Euro 2012 được coi là ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu và tất nhiên nó cũng không thể thiếu những cầu thủ như vậy.

Trong hành trình Ba Lan – Ukraine tới đây, có ít nhất 12 cầu thủ từng có hơn 100 lần khoác áo ĐTQG của mình, trong đó người đứng đầu chính là Iker Casillas, với 130 lần đứng trong hàng ngũ ĐT Tây Ban Nha. Thủ thành của Real Madrid ra mắt “Bò tót” ở trận gặp Thụy Điển cách đây đúng 12 năm và kể từ đó đến nay, anh luôn chiếm được vị trí “người gác đền số 1”. Có thể nói, Tây Ban Nha đã may mắn vì sở hữu Iker Casillas. Trong 130 lần ra sân, “Thánh Iker” giúp đội có 95 chiến thắng – một kỷ lục (cầu thủ giành nhiều chiến thắng nhất cùng 1 ĐTQG). Thậm chí, anh còn là đội trưởng trong hai chiến công vô địch Euro 2008 và World Cup 2012 của đại diện tới từ bán đảo Iberia.

Ngoài Iker Casillas, tại VCK Euro 2012, Tây Ban Nha còn một cầu thủ khác cũng đã có hơn 100 lần khoác áo, đó là Xavi Hernandez (108). Giống như thủ thành của Real Madrid, tiền vệ của Barcelona cũng xuất hiện trong màu áo Tây Ban Nha cách đây tròn 12 năm. Anh cũng được coi là một biểu tượng tại làng bóng đá xứ sở đấu bò tót và có tầm ảnh hưởng chẳng kém gì Iker Casillas.

Euro 2012 và cuộc chiến của những kỷ lục gia đội tuyển: Vật báu kinh nghiệm

Gianluigi Buffon chưa bao giờ dự một trận tứ kết Euro

Ba đội tuyển khác cũng mang tới Ba Lan – Ukraine 2 cầu thủ có trên 100 lần khoác áo ĐTQG, đó chính là Thụy Điển, CH Ireland và chủ nhà Ukraine. Tiền vệ Anders Svensson của Thụy Điển chỉ xếp sau Iker Casillas, với 126 lần ra sân, trong khi đồng đội của anh - Olof Mellberg cũng đã có 113 lần. Bộ đôi này đã song hành cùng bóng đá Thụy Điển trong suốt 12 năm qua. Còn với CH Ireland, bộ đôi Shay Given và Robbie Keane cũng đáng để người dân nước họ phải tự hào. Thủ thành Shay Given xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách với 122 lần, trong khi đội trưởng Robbie Keane vừa cán đích 117 lần sau trận hòa 0-0 với Hungary rạng sáng nay. Trong khi đó, bộ đôi của Ukraine, Anatoliy Tymoshchuk và Andriy Shevchenko cũng lần lượt có 116 và 107 lần khoác lên mình màu áo “vàng-xanh”.

6 cái tên khác lần lượt đến từ 6 đội tuyển khác nhau, và họ đến với VCK Euro lần này, ngoài hành trang là kinh nghiệm và số lần khoác áo đáng tự hào, còn là những kỷ niệm khó quên về những giải đấu lần trước. Giorgos Karagounis (117) có khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi cùng Hy Lạp lên ngôi ở Euro 2004, nhưng anh lại không được chơi trận chung kết vì án treo giò. Miroslav Klose (116) cũng vậy. Trong trận Đức thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết Euro 2008, anh vắng mặt. Còn với thủ thành Gianluigi Buffon, anh chưa bao giờ góp mặt ở tứ kết một VCK Euro.

Gương mặt còn lại đến từ Đan Mạch, đó là Dennis Rommedahl. Tiền vệ 33 tuổi này là thành viên ĐT Đan Mạch tham dự các giải đấu lớn gồm World Cup 2002, Euro 2004 và World Cup 2010. Tính tới nay anh đã có 116 lần khoác áo “Thùng thuốc súng”, tức chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Peter Schmeichel (129) đúng 13 lần nữa.

Euro 2012 và cuộc chiến của những kỷ lục gia đội tuyển: Vật báu kinh nghiệm

Lukas Podolski nhiều khả năng đạt cột mốc 100 lần khoác áo ĐT Đức sau VCK Euro 2012

Ngoài 12 cái tên trên, thì còn 6 cái tên khác gồm Lukas Podolski (Đức, 97), Damien Duff (Ireland, 96), Rafael van der Vaart (Hà Lan, 96), Xabi Alonso (Tây Ban Nha, 95), Josip Simunic (Croatia, 95) và Ashley Cole (Anh, 94) cũng có thể cán đích 100 nếu đội bóng của họ tiến sâu và bản thân họ được trọng dụng thường xuyên tại VCK Euro năm nay.

BXH những cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất tại VCK Euro 2012:
Iker Casillas (Tây Ban Nha, 130)
Anders Svensson (Thụy Điển, 126)
Shay Given (CH Ireland, 121)
Giorgos Karagounis (Hy Lạp, 117)
Miroslav Klose (Đức, 116)
Robbie Keane (CH Ireland, 116)
Anatoliy Tymoshchuk (Ukraine, 116)
Dennis Rommedahl (Đan Mạch, 116)
Gianluigi Buffon (Italia, 114)
Olof Mellberg (Thụy Điển, 113)
Xavi Hernández (Tây Ban Nha, 108)
Andriy Shevchenko (Ukraine, 107)
Lukas Podolski (Đức, 97)
Damien Duff (CH Ireland, 96)
Rafael van der Vaart (Hà Lan, 96)
Xabi Alonso (Tây Ban Nha, 95)
Josip Šimunić (Croatia, 95)
Ashley Cole (Anh, 94).

Tùng Lâm

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Euro 2012 và cuộc chiến của những kỷ lục gia đội tuyển: Vật báu kinh nghiệm