Cựu vương U23 Uzbekistan quyết tâm giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020

Minh Anh| 24/01/2020 11:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã không còn cơ hội bảo vệ ngôi vị vô địch giải U23 châu Á. Nhưng U23 Uzbekistan vẫn còn cơ hội giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020 nếu chiến thắng ở trận tranh hạng 3. Thú vị hơn, U23 Australia cũng đang khát khao góp mặt tại đấu trường Thế vận hội.

Trong trận bán kết diễn ra tối 22/1, U23 Uzbekistan đã phải ngậm ngùi thất bại trước U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0. ĐKVĐ năm 2018 tỏ ra lấn lướt hơn với thế trận chủ động tấn công. Dẫu vậy, chỉ một sai sót nhỏ trong phút cuối đã khiến mọi nỗ lực đổ bể.

Cựu vương U23 Uzbekistan quyết tâm giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020

U23 Nhật Bản có màn trình diễn thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2020.

Đây cũng không phải đội bóng duy nhất không bảo vệ được vị trí của mình trong 4 năm diễn ra VCK U23 châu Á. Cho tới hiện tại, không một đội bóng nào hai lần liên tiếp giành ngôi vô địch hoặc đứng hạng nhì tại VCK U23 châu Á.

VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan đã là lần thứ 4 giải đấu này được tổ chức. Xuyên suốt thời gian này, không một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công ngôi vương của mình. U23 Iraq và U23 Saudi Arabia là hai đội bóng đầu tiên góp mặt trong trận chung kết U23 châu Á năm 2013. Dẫu vậy, chỉ ba năm sau đó, hai đội bóng này không thể duy trì thành tích như vậy.

Cựu vương U23 Uzbekistan quyết tâm giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020

U23 Uzbekistan chính thức trở thành cựu vương U23 châu Á.

Đến năm 2016, hai đại diện là U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc cũng đã không thể thoát khỏi vòng xoáy này khi phải dừng chân rất sớm ngay từ vòng loại. Đến giải đấu năm nay 2020, thì tiếp tục đến U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam tiếp tục phải nhận thất bại vì không thể bảo vệ được thành tích của mình.

Chính điều này đã khiến giải đấu ngàng càng hấp dẫn sau những lần tổ chức. Một điều thấy rõ ràng trong giải đấu năm nay là sự đồng đều từ các đội bóng tham gia. Họ có sự chuẩn bị tốt về lực lượng các cầu thủ, nghiêm cứu kỹ đối thủ là một bài học quan trọng cho những đội bóng mạnh khi đã khinh thường đội yếu.

Cựu vương U23 Uzbekistan quyết tâm giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020

Chiến thắng đã thuộc về đội mắc ít sai lầm hơn.

Cùng với đó là suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020 đã khiến cuộc đua càng trở nên khốc liệt. Đúng như HLV U23 Triều Tiên cho biết, các đội bóng năm nay đội nào cũng mạnh và đội thắng là có thể tận dụng được sai lầm của đối phương để ghi điểm. Đội ít mắc lỗi là đội đó giành phần thắng.

Với cựu vương U23 Uzbekistan dù không thể bảo vệ chức vô địch thì họ vẫn còn cơ hội giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020 nếu giành chiến thắng trong trận tranh hạng 3. Nhưng nhiệm vụ này cũng không hề đơn giản khi đối thủ của họ là U23 Australia, đội bóng cũng đang rất khát khao góp mặt tại đấu trường Thế vận hội.

Cựu vương U23 Uzbekistan quyết tâm giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020

U23 Uzbekistan vẫn còn cơ hội giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trận đấu sẽ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và người hâm mộ có thể sẽ được chứng kiến những màn đôi công điêu luyện ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Một Uzbekistan với hàng công mạnh mẽ cùng nhiều cá nhân xuất sắc và một Australia chơi lì lợm và phòng thủ chắc chắn. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 25/1.

Hiện tại, châu Á đã có 3 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020. Bên cạnh chủ nhà Nhật Bản, hai suất còn lại thuộc về hai đội góp mặt trong trận chung kết U23 châu Á 2020 (U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia). Suất còn lại sẽ dành cho đội bóng đứng thứ 3 của giải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu vương U23 Uzbekistan quyết tâm giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020