US Air Force hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong mưa lớn

Bạch Dương(TH)| 22/05/2016 05:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

17h20 chiều qua (21/5), chiếc US Air Force (C17) chở trang thiết bị phục vụ cho chuyến công du của Tổng thống Obama đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tờ Tuổi Trẻ cho biết.

US Air Force hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong mưa lớn

Chuyên cơ C-17 mang các trang thiết bị phục vụ cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến TP.HCM. Ảnh: Hữu Khoa / TTO

Mặc dù việc bốc dỡ hàng hóa ra khỏi C-17 được vận hành tự động một cách tối đa, song do ảnh hưởng của mưa lớn nên hoạt động này khá mất thời gian.

Cũng theo bài báo, khi biết tin chiếc Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, rất nhiều người dân đã lên các tòa nhà cao tầng xung quanh khu vực sân bay để ngắm và chụp ảnh.

Thậm chí, có người còn mang theo ống nhòm để có thể nhìn cho rõ hơn chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng đặc biệt của Không quân Mỹ.

US Air Force hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong mưa lớn

Người dân lên nhà cao tầng quan sát chiếc US Air Force. Ảnh: Hữu Khoa / TTO

US Air Force hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong mưa lớn

Nhiều phóng viên các báo, đài cũng có mặt đưa tin. Ảnh: Hữu Khoa / TTO

US Air Force hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong mưa lớn

Chiếc US Air Force tại sân bay Tân Sơn Nhất trong mưa lớn. Ảnh: Hữu Khoa / TTO

US Air Force hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong mưa lớn

Đoàn xe chở các trang thiết bị di chuyển khỏi sân bay Tân Sơn Nhất trong cơn mưa. Ảnh: Hữu Khoa / TTO

Thời gian qua, nhiều chuyến bay của đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ liên tục cất hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trực thăng, ôtô chuyên dụng, trang thiết bị an ninh, chó nghiệp vụ… cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác đã được đưa đến.

Trước đó, sau khi có thông tin Tổng thống Obama sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam, nhiều người bất ngờ khi thấy chiếc Boeing C-17 Globemaster III xuất hiện tại sân bay Nội Bài vào ngày 6/5 vừa qua.

C-17 Globemaster III là chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng được Nhà Trắng tin tưởng sử dụng trong các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Mỹ.

C-17 được Không quân Mỹ phát triển từ những năm 1980 - 1990 với sự hỗ trợ của hãng hàng không McDonnell Douglas. C-17 là tên gọi hợp nhất từ tên gọi 2 động cơ Douglas C-74 Globemaster và Douglas C-124 Globemaster II được dùng trong chiếc vận tải cơ siêu trọng này.

Trọng lượng và kích thước của C-17 đã được cải tiến khá nhiều trong thời gian qua, giúp tăng khả năng vận tải đường không và vận chuyển hàng hóa siêu trường siêu trọng. Cùng với chiều dài 53m, sải cánh mỗi bên là 52m, C-17 có khả năng mang đến 78 tấn hàng hóa hoặc 102 lính dù.

Đặc biệt, C-17 có khả năng vận chuyển hầu hết các thiết bị chiến đấu di động của quân đội Mỹ gồm xe tăng chiến đấu M1 Abrams, xe bọc thép M2/M3 Bradley hoặc 4 máy bay trực thăng vận tải UH-60 Blackhawk, 2 máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache.

C-17 sở hữu 4 động cơ tuốc-bin phản lực cánh quạt, cho phép vận chuyển một khối lượng hàng hóa lớn xuyên lục địa mà không cần tiếp nhiên liệu trên không.

Boeing C-17 được thiết kế để có thể hạ cánh ở đường băng chỉ dài 1.000m và hẹp 27m, thậm chí đường băng không bằng phẳng cũng không gây trở ngại cho C-17.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
US Air Force hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong mưa lớn