Trung Quốc kết thân với các nước láng giềng

Trâm Anh (theo AFP/Reuters)| 28/12/2019 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đối mặt với bất ổn thương mại với Mỹ, Trung Quốc tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước láng giềng.

Trung Quốc đã thực hiện các giao dịch thương mại với Nhật Bản và Hàn Quốc và đề nghị hỗ trợ cho một sáng kiến ​​cơ sở hạ tầng khi họ tiếp đón các nhà lãnh đạo của hai nước láng giềng trong tuần này trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Mỹ.

<_o3a_p>

Trung Quốc kết thân với các nước láng giềng

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ hai bên trái) bên lề Hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Thành Đô

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết hôm thứ Tư tại cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác kinh tế với Nhật Bản tại các thị trường của nước thứ ba.<_o3a_p>

Tại cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh ba bên ở thành phố phía Tây Nam Thành Đô, ông Lý Khắc Cường nói thêm rằng Trung Quốc sẽ "tiếp tục mở cửa ngành công nghiệp dịch vụ" cho Nhật Bản.<_o3a_p>

Trong cuộc họp riêng vào thứ Hai với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng làm việc trên một mạng lưới đường sắt nối Hàn Quốc với Trung Quốc và châu Âu.

<_o3a_p>

Trung Quốc kết thân với các nước láng giềng

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào thứ ba, cũng đã chạm vào một thỏa thuận thương mại tự do theo kế hoạch giữa ba quốc gia

Thủ tướng Trung Quốc đưa ra nhận xét này khi Trung Quốc và Hoa Kỳ tiến gần hơn đến một hiệp định thương mại giai đoạn một sau khi áp thuế đối với hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la trong gần hai năm trong một cuộc chiến thương mại căng thẳng ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu.<_o3a_p>

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ về "cuộc nói chuyện rất tốt" giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về một thỏa thuận để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, chi tiết về thỏa thuận được gọi là "thỏa thuận giai đoạn một" giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa được công bố bằng văn bản.<_o3a_p>

Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh về tầm quan trọng của mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc, nói rằng khối lượng thương mại khổng lồ của họ là do "sự ổn định và hòa bình chung trong khu vực".<_o3a_p>

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong một hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Ba đã nhắc tới một hiệp định thương mại tự do theo kế hoạch giữa ba quốc gia, đã được thực hiện trong nhiều năm. Thương mại giữa ba nước đạt giá trị hơn 720 tỷ đô la trong năm 2018, theo một tuyên bố chung được các nhà lãnh đạo đưa ra vào tối thứ ba.<_o3a_p>

Trong tuyên bố, các lãnh đạo cho biết ba nước sẽ "tăng tốc các cuộc đàm phán" về thỏa thuận và "phấn đấu để hiện thực hóa một môi trường thương mại và đầu tư tự do, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch, có thể dự đoán và ổn định”.<_o3a_p>

Các nhà lãnh đạo lên kế hoạch cho Hiệp định thương mại tự do ba bên (FTA) mới để xây dựng một hiệp ước thương mại châu Á do Trung Quốc hậu thuẫn, mà nếu được ký kết sẽ là thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới. <_o3a_p>

Hiệp ước đó, được gọi là Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), có nghĩa là chiếm 30% GDP toàn cầu và ảnh hưởng tới một nửa dân số thế giới. Nhưng Ấn Độ đã từ chối tham gia thỏa thuận RCEP tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11. <_o3a_p>

Các thành viên còn lại của RCEP, bao gồm tất cả 10 quốc gia ASEAN cộng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, đang hướng tới ký kết vào năm tới sau khi xem xét một văn bản dự thảo đã được thống nhất.<_o3a_p>

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc kết thân với các nước láng giềng