Tổng thống Philippines có thể bị điều tra vì ra lệnh giết người vô tội vạ

Hà Kim| 16/08/2016 15:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trang Daily Mail hôm 15/8 đăng tải thông tin cho biết, có thể Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ phải đối mặt với Tòa án hình sự quốc tế ICC, vì đạo luật giết những tội nhân ma túy ở nước này.

Mới đây, trong một bài phát biểu trước giới báo chí, bà Leila de Lima - nghị sĩ  đảng Liberal Party ở Philippines cho biết, rất có thể Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ phải đối mặt với Tòa án hình sự quốc tế ICC, vì mệnh lệnh giết người bừa bãi trong cuộc chiến chống ma tuý ở Philippines.

Theo đó, chỉ tính riêng từ ngày ông Duterte nhậm chức 30/6 tới ngày 15/8 vừa qua, đã có hơn 600 kẻ buôn ma túy hoặc tình nghi buôn ma túy bị giết chết ở Philippines. Cũng trong cùng khoảng thời gian này, hơn 5.000 nghi phạm ma tuý khác bị bắt giữ, trong khi gần 600.000 người khác ra đầu thú.

Bà Lima khẳng định, nếu con số này tiếp tục tăng lên, nhiều người thiệt mạng thì tất nhiên ICC sẽ cử công tố viên sang điều tra để củng cố hồ sơ cáo buộc tội danh của vị tân Tổng thống Philippines.

Tổng thống Philippines có thể bị điều tra vì ra lệnh giết người vô tội vạ

Tổng thống Philippines có thể bị điều tra vì ra lệnh giết người vô tội vạ

Theo bà De Lima, tuyên bố trên không nhằm đe dọa tổng thống mà hoàn toàn dựa trên tình hình thực tế. Vì trong thời gian gần đây, rất nhiều các hình ảnh “gây sốc” được công bố trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế cho thấy, rất nhiều người bị nghi là buôn bán hoặc dính líu tới ma túy đều bị sát hại ngay trên phố hoặc trong những căn phòng tồi tàn.

Nữ Thượng nghị sĩ Philippines cho biết, các vụ giết người này ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Bà De Lima cho rằng Tổng thống Duterte nên bị luận tội, đồng thời cảnh báo ông sẽ không được hưởng quyền miễn trừ dành cho tổng thống nếu bị ICC điều tra. Tuyên bố trên của bà Lima có sức nặng, bởi bà chính là cựu Bộ trưởng Tư pháp của Philippines.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Philippines có thể bị điều tra vì ra lệnh giết người vô tội vạ