Toàn bộ công tố viên dưới thời ông Obama bất ngờ bị buộc từ chức

Hà Kim| 11/03/2017 10:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ trưởng Tư pháp yêu cầu toàn bộ 46 công tố viên còn lại do cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm phải đệ đơn từ chức nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực đồng nhất.

Trong một động thái bất ngờ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/3 đã yêu cầu toàn bộ công tố viên do cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm phải từ chức ngay lập tức.

Quyết định sa thải công tố viên do chính quyền tiền nhiệm bổ nhiệm không phải là điều mới mẻ trong lịch sử Nhà Trắng đặc biệt là khi có sự thay đổi về đảng phái kiểm soát Nhà Trắng.

Toàn bộ công tố viên dưới thời ông Obama bất ngờ bị buộc từ chức

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions

Tuy nhiên, thông thường việc sa thải này diễn ra dần dần hoặc một số công tố viên vẫn được giữ lại thay vì sa thải cùng lúc toàn bộ đội ngũ công tố viên từ thời chính quyền tiền nhiệm.

Theo phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ Sarah Flores cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions yêu cầu toàn bộ 46 công tố viên còn lại do cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm phải đệ đơn từ chức nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực đồng nhất.

Được biết, trong số 46 công tố viên bị buộc từ chức này bao gồm cả ông Preet Bharara - công tố viên bang Manhattan và từng được Tổng thống Trump đề nghị giữ lại.

Trong khi đó, hiện chưa rõ số phận của công tố viên Rod Rosenstein và Dana Boente, hai người được ông Trump bổ nhiệm làm Thứ trưởng và quyền Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn bộ công tố viên dưới thời ông Obama bất ngờ bị buộc từ chức