Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông và các thủy thủ đều đeo khẩu trang

Thảo Vân (Theo CNN)| 10/07/2020 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cuộc tập trận hiếm hoi của 2 tàu sân bay thuộc Hải quân Mỹ đã được triển khai ở Biển Đông. Họ phải thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19, bao gồm việc yêu cầu tất cả các thủy thủ đeo khẩu trang trong khi diễn ra hoạt động này.

Phản ứng đối với đại dịch này của Hải quân Mỹ diễn ra sau khi ổ dịch trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của họ đã lây nhiễm hàng trăm thủy thủ đoàn.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông và các thủy thủ đều đeo khẩu trang

Vào ngày 8/7, Chuẩn đô đốc George Wikoff - chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để bảo vệ các thủy thủ khỏi sự lây nhiễm của Covid-19. Tuy nhiên, đại dịch hiện vẫn đang là một mối đe dọa thực sự và đòi hỏi sự cảnh giác liên tục.”

“Toàn bộ thủy thủ đoàn và mọi người trên tàu đều được yêu cầu phải đeo khẩu trang.”

Theo Chuẩn đô đốc Wikoff và Đô đốc James Kirk - chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 11, “họ cũng đã sắp xếp các bữa ăn khác nhau, tiến hành giãn cách xã hội và mang theo các chuyên gia vi trùng học và nhân viên y tế bổ sung lên tàu.”

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông và các thủy thủ đều đeo khẩu trang

Chuẩn đô đốc Wikoff nói: “Những biện pháp đưa ra đều có hiệu quả và hiện tại chúng tôi đang di chuyển mà không có Covid-19”

Có tổng cộng hơn 12.000 thủy thủ và phi công đã tham gia vào cuộc triển khai 2 tàu sân bay trên Biển Đông. Đây cũng là lần đầu tiên 2 trong số các tàu chiến khổng lồ của Hải quân Mỹ thực hiện diễn tập trong khu vực này trong vòng 6 năm.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông và các thủy thủ đều đeo khẩu trang

Tàu sân bay lớp Nimitz tiến hành hoạt động ở Biển Đông. 

Với hàng chục nghìn ca nhiễm mới được báo cáo ở Mỹ hàng ngày, quốc gia này đã có hơn 3 triệu ca nhiễm bệnh kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông và các thủy thủ đều đeo khẩu trang

Các tàu sân bay lớp Nimitz USS Nimitz và Ronald Reagan quá cảnh Biển Đông.

Trước đó, cả 2 tàu sân bay Reagan và Nimitz đều ghi nhận các trường hợp nhiễm Covid-19 trong số các thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, Đô đốc Kirk khẳng định rằng Hải quân Mỹ đã xoay chuyển tình thế đó. “Nhóm tác chiến không có ca nhiễm Covid-19 nào kể từ đầu tháng 4.”

“Việc áp dụng các biện pháp đã mang lại hiệu quả bảo vệ sức khỏe và duy trì sự cảnh giác của các thủy thủ đoàn.”

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông và các thủy thủ đều đeo khẩu trang