Putin kêu gọi thế giới "ngừng đe dọa" Triều Tiên

Hà Kim| 16/05/2017 07:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Triều Tiên đang bị đe dọa và kêu gọi có biện pháp hòa bình để giải quyết căng thẳng khu vực.

Triều Tiên sáng 14/5 phóng một tên lửa từ khu vực gần Kusong, tỉnh Bắc Pyongan. Tên lửa bay khoảng 700 km rồi rơi xuống biển Nhật Bản. Bình Nhưỡng cho biết tên lửa, tên gọi Hwasong-12, có tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ và có khả năng mang "đầu đạn hạt nhân hạng nặng".

Ngay sau khi vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên được thực hiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức một phiên họp khẩn vào ngày hôm nay 16/5.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng lên án Triều Tiên về vụ phóng thử tên lửa mới và kêu gọi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. AFP dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, hành động của Triều Tiên vi phạm nhiều nghị quyết Hội đồng Bảo an, là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực, ông kêu gọi Triều Tiên đảm bảo tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và quay lại con đường phi hạt nhân hóa".

Theo nghị quyết Liên Hợp Quốc, Triều Tiên sẽ bị cấm phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa. Và Hội đồng sẵn sàng áp đặt thêm biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Được biết, cơ quan này năm ngoái thông qua hai nghị quyết trừng phạt nhằm tăng áp lực với Triều Tiên, chặn nguồn ngoại tệ của Bình Nhưỡng. Tổng cộng, Triều Tiên đang chịu 6 gói lệnh trừng phạt kể từ lần thử hạt nhân đầu tiên năm 2006.

Putin kêu gọi thế giới

Putin kêu gọi thế giới "ngừng đe dọa" Triều Tiên

Trước những động thái đó, ngày hôm qua trả lời báo giới tại Bắc Kinh,Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, "Chúng tôi hoàn toàn phản đối mở rộng câu lạc bộ hạt nhân. Chúng tôi coi vụ thử tên lửa là phản tác dụng, gây hại và nguy hiểm".

Nhưng Tổng thống Putin cũng cho rằng, thế giới cần quay lại bàn đối thoại với Triều Tiên. Ông nói, "chúng ta phải dừng đe dọa Triều Tiên và tìm một giải pháp hòa bình để giải quyết vấn đề".

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông tin cách tiếp cận trên là có thể dựa vào những lần tổ chức đối thoại với Triều Tiên trước đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, "không thể tưởng tượng Nga có thể hài lòng" trước điều này khi tên lửa Triều Tiên rơi cách vùng Vladivostok, Nga, 96 km về phía nam. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga lại khẳng định, tên lửa Triều Tiên rơi cách lãnh thổ Nga 500 km và không gây nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Putin kêu gọi thế giới "ngừng đe dọa" Triều Tiên