Nhà vật lý học người Nga từng đoạt giải Nobel qua đời

Bạch Dương| 03/03/2019 07:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Zhores Alferov, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga, người từng đoạt giải thưởng Nobel cho công trình nghiên cứu về công nghệ bán dẫn và laser, đã qua đời ngày 2/3 ở tuổi 89.

Nhà vật lý học người Nga từng đoạt giải Nobel qua đời

Nhà vật lý học người Nga, ông Zhores Alferov, qua đời ở tuổi 89

Vợ của nhà vật lý học Zhores Alferov đã chia sẻ tin buồn trên với báo giới ngày hôm qua (2/3), Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết.

Trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình, ông Alferov đã có nhiều công trình nổi tiếng, có tính ứng dụng cao.

Ông được đánh giá là nhà khoa học tiên phong nghiên cứu về công nghệ và các kết quả nghiên cứu của ông được ứng dụng rộng rãi, từ chế tạo vệ tinh tới điện thoại di động và máy quét mã vạch.

Ông Alferov là nhà khoa học Nga đầu tiên được trao giải thưởng Nobel cao quý kể từ năm 1990. Năm 2000, ông được trao giải thưởng Nobel Vật lý cùng hai nhà khoa học người Mỹ.

Năm 2017, ông đã lọt Top 100 người Nga ảnh hưởng nhất thế kỷ (từ năm 1917 đến năm 2017) do Tạp chí Forbes và các chuyên gia bình chọn. Trong danh sách này có đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà vật lý học người Nga từng đoạt giải Nobel qua đời