Nga không đồng tình việc Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách bảo trợ khủng bố

Hà Kim (Theo Reuters)| 24/11/2017 14:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nga gọi quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố là "chiêu PR" có thể dẫn tới thảm họa toàn cầu.

Ngày 23/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho rằng việc Mỹ đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố không giải quyết được vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại phiên báo thường kỳ liệu những động thái của Mỹ có giúp làm “hạ nhiệt” căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hay không, bà Zakharova nhấn mạnh những động thái này của Mỹ không góp phần làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nga không đồng tình việc Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách bảo trợ khủng bố

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova

Bà Zakharova nói thêm rằng, hành động dọa dẫm và chiêu PR của Mỹ sẽ không ích gì cho việc giảm thiểu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khi chế độ của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Không những thế, hành động đó sẽ đẩy tình hình tới cực điểm. Nó có thể kết thúc với một thảm họa không chỉ với khu vực mà trên quy mô toàn cầu.

Theo bà Zakharova, giờ là lúc cần ngoại giao để giải quyết tình hình, xoa dịu căng thẳng và tiến hành các cuộc đàm phán theo khuôn khổ song phương và đa phương, ngăn chặn không để tình hình bị đẩy lên cực điểm.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó ngày 21/11, Mỹ lại một lần nữa đưa Triều Tiên vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố, và một ngày sau đó Bộ Tài chính Mỹ áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt mới chống Bình Nhưỡng.

Theo đó, lệnh trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực thương mại và vận tải trên biển của Triều Tiên, đối tượng bị trừng phạt còn bao gồm cả những doanh nghiệp và cá nhân người Trung Quốc có làm ăn với Triều Tiên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga không đồng tình việc Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách bảo trợ khủng bố