Nga đã chặn đứng âm mưu của hơn 600 gián điệp trong năm 2018

Hà Kim (Theo RT)| 07/03/2019 17:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã chặn đứng âm mưu của hơn 600 gián điệp trong năm 2018, nhờ vậy ngăn chặn nhiều thông tin chính trị, kinh tế, khoa học và quân sự rơi vào tay nước ngoài.

Trong bài phát biểu tại trụ sở Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở thủ đô Moscow ngày 7/3, Tổng thống Putin cho biết Nga đã loại trừ được hoạt động của 129 quan chức tình báo và 465 đặc vụ của các cơ quan tình báo nước ngoài trong năm ngoái.

Nga đã chặn đứng âm mưu của hơn 600 gián điệp trong năm 2018

Tổng thống Putin

RT dẫn lời chủ nhân Điện Kremlin cho biết, tình báo nước ngoài tìm mọi cách để moi thông tin về chính trị, kinh tế, khoa học và công nghệ, đồng thời họ cũng nỗ lực gây ảnh hưởng đến sự phát triển bên trong nước Nga.

Lãnh đạo Nga kêu gọi cơ quan này tăng cường cảnh giác để có thể tiếp tục ngăn chặn những âm mưu phá hoại từ bên ngoài.

Tổng thống Putin cũng yêu cầu lực lượng an ninh Nga đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu liên quan đến công nghệ và phát triển vũ khí trước những mối đe dọa gia tăng của các cuộc tấn công mạng. Ông còn ra lệnh cho lực lượng này tăng tốc hiện đại hóa thiết bị kiểm soát biên giới.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga đã chặn đứng âm mưu của hơn 600 gián điệp trong năm 2018