Mỹ muốn “nắm chuôi dao” trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Hà Kim| 19/08/2017 10:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù đã sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh thương mại bùng nổ, cả Mỹ và Trung Quốc đều hiểu rằng hệ lụy từ cuộc chiến này là vô cùng thảm khốc.

Theo Reuters, ngày 18/8, Mỹ đã chính thức mở cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc Trung Quốc ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ, một bước đi được dự đoán từ trước sau khi Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần này kêu gọi xác định xem liệu một cuộc điều tra như vậy có cần thiết hay không.

Trong một tuyên bố, đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho hay, sau khi tham vấn với các bên liên quan và những cơ quan chính phủ khác, ông xác định rằng những vấn đề quan trọng này xứng đáng có một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Cuộc điều tra này là biện pháp trực tiếp đầu tiên của chính quyền Mỹ nhằm vào cách hành xử thương mại của Trung Quốc, vốn bị Nhà Trắng và các nhóm doanh nghiệp Mỹ cho rằng đang gây tổn hại cho nền công nghiệp nước này.

Các quan chức Mỹ cáo buộc việc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ có thể gây thiệt hại cho Mỹ đến 600 triệu USD. Theo kế hoạch, cuộc điều tra có thể kéo dài trong 1 năm.

Trước đó, Cố vấn chiến lược của Tổng thống Mỹ Steve Bannon khẳng định Mỹ đang trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, đồng thời cảnh báo rằng mặc dù Washington đang bị thất thế trong cuộc chiến này, song sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với những hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc.

Mỹ muốn “nắm chuôi dao” trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Mỹ đã chính thức mở cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc Trung Quốc ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc Mỹ tung ra các đòn trừng phạt nhằm vào các công ty mà Mỹ cho là gian lận hoặc vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu là điều rất bình thường và cũng không nên vội đưa ra bất kỳ nhận định nào.

Tuy nhiên, chính các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại, đòn thăm dò này của Mỹ có thể khiến Trung Quốc nhanh chóng đáp trả bằng việc đánh thuế nặng nề vào các hàng hóa của Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc khiến cho hai nước lún sâu vào giai đoạn sau của cuộc chiến.

Nếu cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bùng nổ sẽ tác động đến cả những người làm việc trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các rào cản thương mại do hai bên lập ra và cả người tiêu dùng.

Ngoài ra, nhiều công ty sẽ lâm vào tình trạng khó khăn do không xuất khẩu được hàng hóa. Lợi nhuận giảm sút khiến họ phải sa thải nhân công dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng. Điều này không chỉ khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng mà còn khiến gánh nặng về an sinh xã hội tăng lên.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Trung Quốc lao vào một cuộc chiến tranh thương mại. Dù được đánh giá cao hơn do nắm trong tay nhiều công cụ thương mại quốc tế rất mạnh, Mỹ cũng không ít lần “thấm đòn đau” từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn quyết định điều tra Trung quốc về quyền sở hữu trí tuệ. Động thái này có thể phủ bóng đen lên mối quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang hối thúc Trung Quốc phải thực thi các biện pháp buộc Triều Tiên chấm dứt chương trình tên lửa và hạt nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ muốn “nắm chuôi dao” trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc