Mỹ cắt “nguồn sống” của phe đối lập tại Syria không phải để chiều Nga

Hà Kim| 24/07/2017 11:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều chuyên gia cho rằng việc Washington ngưng hỗ trợ phe đối lập tại Syria là chấp nhận từ bỏ các nỗ lực lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngày 22/7, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt của quân đội Mỹ, tướng Raymond Thomas xác nhận, cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đang ngừng chương trình hỗ trợ các nhóm phiến quân chống Tổng thống Syria sau gần bốn năm kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phê duyệt. Quyết định này được Tổng thống Trump đưa ra sau khi nhóm họp với Giám đốc CIA Mike Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia McMaster.

Nhiều chuyên gia đánh giá phát biểu của tướng Thomas cho thấy, Nhà Trắng đã nhận thua trong cuộc đấu trí ở Syria. Nhưng tướng Thomas khẳng định, quyết định cắt “nguồn sống” của phe đối lập tại Syria là một quyết định rất khó khăn, nhưng buộc phải thực hiện sau khi CIA đánh giá lại về tính khả thi của chương trình này.

Ông cũng khẳng định quyết định của Washington không nhằm xoa dịu Moscow hay lôi kéo sự ủng hộ của phía Nga đối với lệnh ngừng bắn ở khu vực Tây Nam Syria, sát biên giới đồng minh Israel.

Mỹ cắt “nguồn sống” của phe đối lập tại Syria không phải để chiều Nga

Việc Washington ngưng hỗ trợ phe đối lập là một thắng lợi to lớn của Moscow trong cuộc đấu trí ở chiến trường Syria

Tuy nhiên, dù ông Thomas có biện bạch như thế nào chăng nữa, việc Washington ngưng hỗ trợ phe đối lập vẫn là một thắng lợi to lớn của Moscow trong cuộc đấu trí ở chiến trường Syria.

Trước động thái này của Washington, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã từ chối bình luận và chỉ khẳng định Moscow hoan nghênh mọi bước đi giúp giảm xung đột tại Trung Đông.

Cũng có các ý kiến cho rằng chương trình gần bốn năm qua của CIA tại Syria về bản chất đã thất bại và quyết định của ông Trump là đúng đắn. Cho đến nay, có thể thấy tác động lớn nhất của chương trình này đối với cục diện Syria là nó đã lôi Nga trực tiếp tham chiến.

Giờ đây, sau bốn năm thực hiện chương trình này, Tổng thống Bashar al-Assad thậm chí còn có vị thế vững chắc hơn trước khi CIA hỗ trợ lực lượng đối lập.

Còn về phía các chuyên gia an ninh, họ cho rằng chương trình can thiệp của CIA về bản chất là quá trễ, quá hạn hẹp và quá phụ thuộc vào những đối tác không đáng tin cậy như Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia. Các nhóm vũ trang của CIA bị chia rẽ quá lớn về mặt chính trị và dính líu quá nhiều đến các nhóm khủng bố cực đoan. Những điều này khiến tương lai chính trị của Syria với các lực lượng phiến quân làm chủ là vô cùng mờ mịt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ cắt “nguồn sống” của phe đối lập tại Syria không phải để chiều Nga