Lật phà tại miền Nam Ấn Độ, ít nhất 16 người thiệt mạng

Bạch Dương| 22/01/2019 06:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một vụ lật phà vừa xảy ra tại bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, Tân Hoa Xã đưa tin.

Lật phà tại miền Nam Ấn Độ, ít nhất 16 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích trong vụ lật phà ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ. Ảnh chụp màn hình

Sự cố xảy ra ngày 21/1, khi chiếc phà chở 26 người đang trên đường trở về từ một lễ hội tại ngôi đền trên đảo ở bang Karnataka.

Theo Tân Hoa Xã, chiếc phà đã bị sóng dữ đánh úp đã bị lật tại một con sông ở Karwar, bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Trong khi đó, một nguồn tin khác dẫn từ thông báo của cảnh sát địa phương lại cho biết, chiếc phà đã chở trên 30 người và ít nhất 8 người đã thiệt mạng.

Cũng theo nguồn tin này, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 18 người và hiện vẫn còn 5-6 người mất tích.

Hiện Hải quân Ấn Độ (IN) và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ (ICG) đang phối hợp tìm kiếm phà và hành khách mất tích.

Trước đó, ngày 30/4/2012, một chiếc phà chở khoảng 350 người đã bị gãy làm đôi và chìm ngay lập tức khi một cơn bão lớn ập đến. Vụ việc xảy ra trên sông Brahmaputra ở quận Dhubri của tiểu bang phía đông của Assam, Ấn Độ, khiến hơn 100 người thiệt mạng và gần 100 người khác mất tích.

Hồi năm 2010, một vụ tai nạn chìm phà nghiêm trọng ở Ấn Độ cũng đã cướp đi sinh mạng của 79 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lật phà tại miền Nam Ấn Độ, ít nhất 16 người thiệt mạng