Hậu Brexit, cựu Thủ tướng Anh Davdid Cameron rời khỏi Quốc hội

Minh Thi| 13/09/2016 13:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron đã kết thúc sự nghiệp chính trị của mình khi thông báo chính thức rút khỏi Quốc hội nước này vào ngày 12/9.

Hậu Brexit, cựu Thủ tướng Anh Davdid Cameron rời khỏi Quốc hội

Cựu Thủ tướng David Cameron, và vợ - bà Samantha, tuyên bố rút khỏi Quốc hội Anh

Trước đó khoảng hai tháng, hơn một nửa cử tri Anh tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc lựa chọn ra đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã lựa chọn Brexit (ra đi). Giữ đúng lời hứa, ông Cameron đã tuyên bố từ chức.

Ông Cameron cho biết đã thông báo với Thủ tướng Theresa May về quyết định ra đi của mình. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, cựu Thủ tướng Anh cho hay, kể từ sau cuộc trưng cầu Brexit, ông đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Theo ông, quyết định rút khỏi Nghị viện Anh là việc làm đúng đắn, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Ông Cameron cũng không tiết lộ kế hoạch trong tương lai của mình. Tuy nhiên, ông hứa sẽ hỗ trợ các ứng cử viên Đảng Bảo thủ được lựa chọn để thay thế ông vào chiếc ghế còn trống trong Quốc hội thông qua một cuộc bầu cử bổ sung.

Tuy nhiên, thời gian tổ chức cuộc bầu cử bổ sung chưa được công bố.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Brexit, cựu Thủ tướng Anh Davdid Cameron rời khỏi Quốc hội