Căng thẳng Trump - Twitter: Đức “trải thảm đỏ” mời Twitter rời trụ sở sang nước này

Nhật Minh| 29/05/2020 11:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đại diện toàn quyền Bộ Kinh tế kỹ thuật số và Khởi nghiệp Đức Thomas Yarzombek mới đây đã mời công ty Twitter của Mỹ chuyển đến quốc gia này.

Đây là động thái mới nhất liên quan đến “tranh cãi” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Twitter sau khi mạng xã hội này gắn nhãn cảnh báo lên hai tweet của ông.

Gửi lời nhắn trên Twitter tới CEO của mạng xã hội này, ông Yarzombek viết: “Xin chào, Twitter và Jack (Dorsey) (người tạo ra mạng xã hội Twitter), đây là lời mời chuyển đến Đức. Ở đây bạn sẽ tự do chỉ trích Chính phủ, cũng như chống lại việc phát tán tin tức giả. Chúng tôi có một hệ sinh thái tuyệt vời cho các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, công ty của bạn hoàn toàn phù hợp, và tôi sẽ mở toang bất kỳ cánh cửa nào cho bạn”. Yarzombek cũng không quên đề cập tới Tổng thống Mỹ Donald Trump (@realDonaldTrump).

Căng thẳng Trump - Twitter: Đức “trải thảm đỏ” mời Twitter rời trụ sở sang nước này

Đại diện toàn quyền Bộ Kinh tế kỹ thuật số và Khởi nghiệp Đức Thomas Yarzombek mới đây đã mời công ty Twitter của Mỹ chuyển đến quốc gia này.

Trước đó, Twitter đã lần đầu tiên dán nhãn cảnh báo đối với hai tweet của Tổng thống Trump. Theo mạng xã hội này, các bài đăng của ông Trump về kế hoạch bầu cử ở California vi phạm chính sách của Twitter, trong đó cấm người dùng "thao túng hoặc can thiệp vào các cuộc bầu cử hay những quy trình dân sự khác", như đăng thông tin sai lệch khiến mọi người từ chối đi bỏ phiếu.

Ngay sau đó, người đứng đầu Nhà Trắng nổi giận, đăng dòng tweet với nội dung: “Twitter đang can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020” và “Twitter đang hoàn toàn bóp ghẹt TỰ DO NGÔN LUẬN, và tôi, trên cương vị Tổng thống, sẽ không cho phép điều đó diễn ra”.

Tiếp đó, Tổng thống Trump lại đăng dòng tweet: “Đảng Cộng hòa cho rằng các trang mạng xã hội đã hoàn toàn bịt miệng những người bảo thủ. Chúng tôi sẽ nghiêm túc điều chỉnh hoặc đóng cửa chúng. Chúng ta đã chứng kiến những gì họ từng cố gắng làm và không thể làm nổi hồi năm 2016. Chúng tôi không thể cho phép điều này xảy ra thêm một lần nữa”.

Đến ngày 28/5, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường khả năng của Chính phủ trong hoạt động kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội.

Căng thẳng Trump - Twitter: Đức “trải thảm đỏ” mời Twitter rời trụ sở sang nước này

Tổng thống Trump ký sắc lệnh nhằm kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội

Theo CNN, phát biểu từ Phòng Bầu dục trước khi ký sắc lệnh, Tổng thống Trump khẳng định hành động này nhằm "bảo vệ tự do ngôn luận khỏi một trong những mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất mà nó phải đối mặt trong lịch sử nước Mỹ".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căng thẳng Trump - Twitter: Đức “trải thảm đỏ” mời Twitter rời trụ sở sang nước này