Ấn Độ: Người lính trẻ bắn chết chỉ huy vì chiếc điện thoại di động

Hà Kim (Theo BBC)| 20/07/2017 06:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quân đội Ấn độ xác nhận, một người lính trẻ vừa bắn chết sĩ quan chỉ huy ở Kashmir sau một cuộc cãi vã.

Theo BBC, vụ giết người xảy ra sau một cuộc tranh cãi giữa cấp trên và cấp dưới về điện thoại di động tại khu quân sự Kashmir. Được biết, đây là nơi tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Trong những tháng gần đây, các vụ bạo lực thường xuyên bùng nổ ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý.

Quân đội Ấn Độ hiện chưa công bố chi tiết về vụ việc, nhưng theo một số sĩ quan cấp dưới thì cuộc tranh cãi của họ xảy ra khi người chỉ huy mắng người lính vì anh này sử dụng điện thoại khi làm nhiệm vụ, và thiết bị đã bị tịch thu.

Ấn Độ: Người lính trẻ bắn chết chỉ huy vì chiếc điện thoại di động

Người lính trẻ bắn chết chỉ huy vì chiếc điện thoại di động

Hiện, người lính đã bị bắt giữ và vụ án đang tiếp tục được lực lượng cảnh sát Ấn Độ điều tra.

Các chuyên gia quân sự cho biết, vụ án mạng này xảy ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về tinh thần trong lực lượng vũ trang Ấn Độ. Bởi theo một số nguồn tin tiết lộ, hiện tinh thần chiến đấu của binh lính Ấn Độ đóng quân tại Kashmir đang giảm rất thấp.

Không chỉ vậy, quân đội Ấn Độ cũng vừa phải nhận nhiều chỉ trích vì đã trói một người đàn ông vào xe quân sự và sử dụng như "lá chắn" trong thời gian bỏ phiếu ở Kashmir.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Người lính trẻ bắn chết chỉ huy vì chiếc điện thoại di động