Dùng “sọ người” làm biển báo giao thông

congly.com.vn| 13/04/2012 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dùng “sọ người” làm biển báo giao thông

Để ngăn chặn những tài xế lái xe phóng nhanh vượt ẩu ở các giao lộ đông đúc, chính quyền Tp. New York (Mỹ) thay các biển cảnh báo giao thông bằng các biển đèn LED với hình sọ người “ghê sợ” nhằm nhắc nhở người tham gia giao thông hạn chế tốc độ, đảm bảo an toàn tính mạng bản thân cũng như cho người khác. Theo Sở Giao thông - Vận tải Tp. New York, bảng điện tử này có hệ thống đo vận tốc các xe lưu thông trên đường và đưa ra những lời cảnh báo ấn tượng: “Chạy quá 65 km/giờ, có 70% nguy cơ tử vong”, “Chạy với vận tốc 50 km/giờ, có 80% cơ hội sống sót” và “Đó là lý do tại sao nên giữ vận tốc giới hạn 50 km/giờ”.

Đeo kính cho gà

Ông Zhang Xiaolong, một nông dân ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tìm ra một cách để ngăn

những chú gà trống khỏi đánh nhau, đó là đeo kính cho chúng. Theo Orange, ý tưởng của ông Zhang tỏ ra khá hiệu quả khi những chú gà trống hiếu chiến đã trở nên hiền lành hơn sau khi được đeo loại kính nhựa đặc biệt do chính ông chế tạo. Những chiếc kính này che khuất tầm nhìn của những chú gà và chúng phải đi lại chậm chạp và quan sát đường cẩn thận hơn.

Nam Khánh (St)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng “sọ người” làm biển báo giao thông