10 nhân viên đẩy xe về nhà cho giám đốc

Theo Orange, sau khi kết thúc bữa tiệc kỷ niệm, toàn bộ nhân viên trong một công ty sản xuất bao bì đều say rượu và không ai có thể đưa Giám đốc Huang Weiyun về nhà. Ông Huang cũng không thể tự lái xe vì theo luật ở Trung Quốc, điều khiển xe khi vừa uống rượu sẽ bị phạt từ và phải nộp phạt một khoản tiền lớn. Vị giám đốc này không muốn để lại xe trong quán bar nên đã thuyết phục 10 nhân viên cùng mình đẩy xe về nhà cách đó khoảng 5 km. Giám đốc Huang và 10 người vừa đẩy xe vừa cười nói, hát hò trên đường phố khiến những người dân xung quanh ngạc nhiên. Cảnh sát giao thông cho biết, vì động cơ xe không hoạt động nên cả 11 người này đều không phạm lỗi. Vì vậy, Cảnh sát đã lái xe máy đi theo giám sát họ, sau 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe của ông Huang đã về nhà an toàn.

Nằm trên đường ray để chữa bệnh

Người dân Java, Indonesia rầm rộ rủ nhau nằm dài trên các đoạn đường ray xe lửa giữa trưa nắng với hy vọng có thể chữa bách bệnh. Từ người già tới trẻ nhỏ, từ đàn ông tới phụ nữ đều nườm nượp tham gia hoạt động này. Họ tin rằng dòng điện trên các đoạn đường ray sẽ trị được đủ loại bệnh tật mà không tốn một đồng chi phí. Hoạt động này thu hút rất đông người tham gia và nhanh chóng thu hút chú ý của giới truyền thông Indonesia. Hiệu quả của phương pháp chữa bệnh kỳ lạ này vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Nam Khánh (St)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện lạ đó đây