Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga

Vũ Minh| 09/07/2015 21:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

The National Interest, một tạp chí nghiên cứu các vấn đề quốc tế có trụ sở tại Mỹ, vừa công bố danh sách những chiếc máy bay “nguy hiểm nhất” của Nga.

1. Chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 (tên hiệu NATO: Flanker - Kẻ tấn công sườn) là cái tên đầu tiên được xướng trong danh sách những chiếc máy bay “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga mà The National Interest bình chọn. Sukhoi Su-27 cũng được sử dụng trong lực lượng không quân một số quốc gia trên thế giới.

Sukhoi Su-27 được thiết kế nhằm tạo ra khả năng chiếm ưu thế trên không. The National Interest thừa nhận loại máy bay này thậm chí còn bay nhanh hơn cả F-16 và F/A-18 của Lực lượng Không quân Mỹ (USAF).

Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga

Đội nhào lộn trên không "Hiệp sĩ Nga" tại triển lãm hàng không ở St. Petersburg.

Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga

Đội nhào lộn trên không "Hiệp sĩ Nga" trong màn trình diễn 4 chiếc Su-27 tại Triển lãm hàng không MAKS-2009 trong ngày cuối cùng tại Zhukovsky, ngoại ô Thủ đô Moscow.

2. Máy bay tiêm kích hạng nhẹ, tầm ngắn Mikoyan MiG-29 (tên hiệu NATO: Fulcrum - Điểm tựa) về vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của The National Interest. MiG-29 được Liên bang Xô Viết phát triển vào những năm 1970 để đối đầu với F-15 và F-16 của USAF.

Đặc điểm chính của Mikoyan MiG-29 là khả năng cơ động. Chiếc máy bay này được xuất khẩu rộng rãi trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Hiện MiG-29 vẫn phục vụ không chỉ ở Nga, mà còn cả Cuba, Triều Tiên, Syria và một số quốc gia khác.

Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga

Một chiếc MiG-29 thuộc phi đội Những con chim yến" tại sân bay quân sự Kubinka (ngoại ô Moscow) trong khi chuẩn bị cho màn trình diễn thuộc chương trình diễu binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (09/5/2015).

Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga

Màn biểu diễn của Su-27 và MiG-29 trong show Triển lãm Hải quân quốc tế (IDMS) ngày 07/7/2013 tại  St. Petersburg.

3. Đứng thứ ba trong danh sách của The National Interest là Sukhoi Su-35 (tên hiệu NATO: Flanker-E Sukhoi Su-35 (trước đây có tên gọi là Su-27M).

Đây là chiếc máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4++ hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi. The National Interest gọi Sukhoi Su-35 “chiến đấu cơ mạnh nhất hiện nay đang hoạt động tại Lực lượng Không quân Nga”.

Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga

Một chiếc Sukhoi Su-35 biểu diễn trong Paris Air Show lần thứ 50 tại sân bay Le Bourget, phía bắc Thủ đô Paris, ngày 20/6/2013.

Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga

Một chiếc chiến đấu cơ siêu đa năng Sukhoi Su-35 tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS-2011.

4. The National Interest đặc biệt quan tâm đến chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 PAK FA. “Máy bay tiêm kích tàng hình PAK FA của Sukhi là câu trả lời trực tiếp duy nhất cho thiết kế thế hệ thứ năm của Không quân Mỹ - như -22 Raptor và F-35 Lightning II”, tạp chí này bình luận.

Theo The National Interest, một số quan chức quân đội Mỹ cho rằng, Sukhoi T-50 PAK FA thậm chí còn cơ động hơn cả  F-35 Lightning II .

Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga

Sukhoi T-50 PAK FA biểu diễn tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế (MAKS-2011) ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow, ngày 17/8/2011.

Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga

Một chiếc Sukhoi T-50 PAK FA biểu diễn thử nghiệm tại MAKS 2013 ở Zhukovsky.

5. Trong danh sách những chiếc máy bay “nguy hiểm nhất” mà The National Interest có Tupolev Tu-160 (tên hiệu NATO: Blackjack). Phi cơ quân sự này có khả năng cực kỳ nhanh nhạy đối với loại máy bay ném bom chiến lược, tốc độ vượt xa máy bay Mỹ tương tự.

Tupolev Tu-160 nổi bật với bán kính chiến đấu ấn tượng 7.300 km. Ở thời điểm hiện tại, duy nhất Nga sở hữu loại máy bay ném bom chiến lược này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ sản xuất thêm phiên bản cải tiến với tên gọi Tu-160M2.

Năm 2015, Nga là nước duy nhất có máy bay siêu thanh trong bộ trang bị quân sự. Tupolev Tu-160 (tên hiệu NATO: Blackjack) đứng đầu danh sách này.

Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga

Máy bay Tu-160 bay trên Quảng trường Đỏ ngày 09/5/2015 trong cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng phát xít Đức.

Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Không quân Nga (hay còn gọi là Thiên nga trắng), máy bay ném bom siêu thanh lớn nhất trên thế giới tại căn cứ quân sự Engels gần Saratov, cách khoảng 700km về phía đông nam Thủ đô Moscow.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểm mặt 5 chiến đấu cơ “nguy hiểm nhất” của Không quân Nga