Triệt phá thành công băng nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh

Thanh Sang| 16/10/2016 16:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/10, Phòng cảnh sát Hình sự (PC45) Công an thành phố Cần Thơ đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng nằm trong băng nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp cùng về hành vi “Trộm cắp tài sản” gồm: Nguyễn Lê Thành (26 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ); Dương Văn Tính (24 tuổi), Lương Minh Phong (30 tuổi) và Thái Đức Duy (31 tuổi), cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

Liên tục trong thời gian dài, địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra một số vụ trộm đột nhập trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong dư luận. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng PC45, Công an Cần Thơ tiến hành xác lập chuyên án, để triệt phá băng nhóm tội phạm này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quá trình điều tra Công an Cần Thơ đã xác định được Nguyễn Lê Thành, Dương Văn Tính, Lương Minh Phong và Thái Đức Duy chính là nhóm "tác giả” gây ra các vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn Cần Thơ gây bức xúc trong dư luận. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận gây ra hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn quận Ô Môn và Ninh Kiều để trộm cắp tài sản gồm: máy tính xách tay, tiền, điện thoại di động, vàng, máy chụp hình... Thủ đoạn đột nhập trộm cắp của Nguyễn Lê Thành và đồng bọn là, dùng xe máy chạy lòng vòng trên địa bàn quận Ô Môn và Ninh Kiều. Khi phát hiện nhà nào khóa cửa, Thành cùng đồng bọn phá khóa đột nhập vào nhà trộm tài sản. Thành cùng đồng bọn còn khai nhận từ tháng 4/2016 đến nay, đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ đột nhập trộm cắp tài sản có giá trị lớn trên địa bàn các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang. Được biết, tất cả đối tượng trong băng nhóm trên đều nghiện ma túy nặng, trong đó có đối tượng bị nhiễm HIV… 

Vụ việc được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong chuyên án.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá thành công băng nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh