Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 1+2/2017)

BCL| 04/01/2017 08:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thông báo cho anh Nguyễn Văn Thuấn, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng thôn Bãi Sậy 1, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, bỏ địa phương đi từ tháng 01/2016 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Thuấn ở đâu về ngay TAND huyện Khoái Châu để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Nguyên, SN 1987, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh để làm thủ tục xin ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Thuấn không có mặt thì TAND huyện Khoái Châu sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thông báo cho bà Trần Thị Út, SN 1968 nơi cư trú cuối cùng ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đi khỏi nơi cư trú từ năm 1994 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Út ở đâu liên hệ ngay với TAND huyện Châu Thành (địa chỉ số 297, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, điện thoại số 0743.893.052) để giải quyết việc bà Trần Thị Hường, SN 1967, địa chỉ: Ấp Kỳ La, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Út là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Út không có mặt thì TAND huyện Châu Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thông báo cho bà Lưu Kim Yến, SN 1963 Nơi ĐKNKTT: Ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nơi cư trú cuối cùng: Ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Do bà Lưu Kim Yến bỏ nhà đi từ năm 1991 đến nay không có tin tức xác thực hiện đang cư trú ở đâu? Còn sống hay đã chết? Bà Yến cũng không liên lạc với gia đình kể từ năm 1991 cho đến nay. Nếu bà Lưu Kim Yến biết được nội dung thông báo này hoặc ai biết thông tin về nơi cư trú hiện tại của bà Lưu Kim Yến thì liên hện với TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (trụ sở: Khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 07803.883526) để giải quyết việc các ông, bà Trần Thị Nương, Lưu Vĩnh Bình, Lưu Thị Nhung và ông Lưu Vĩnh Minh có đơn yêu cầu TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tuyên bố bà Lưu Kim Yến mất tích để làm thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất của cha mẹ chết để lại cho các anh, chị em trong gia đình. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu, nếu bà Yến không có mặt hoặc không có tin tức gì về bà Lưu Kim Yến thì TAND huyện Cái Nước sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hoàng Su Phù, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Phạm Thị Lệ, SN 1994, nơi cư trú cuối cùng thôn Na Nhung, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, bỏ nhà đi từ tháng 12/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Lệ ở đâu về ngay TAND huyện Hoàng Su Phì (địa chỉ, tổ 3, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) để giải quyết việc anh Nguyễn Như Tình, SN 1990, trú cùng địa chỉ trên (là chồng chị Lệ) có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Lệ không có mặt hoặc không có tin tức gì thì TAND huyện Hoàng Su Phì sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thông báo cho chị Vũ Thị Tý, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng xóm 6, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, bỏ nhà đi từ tháng/2006 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Tý ở đâu về ngay trụ sở TAND huyện Hải Hậu để giải quyết việc anh Lê Văn Hoàng, SN 1981, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Tý không có mặt thì TAND huyện Hải Hậu sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Lê Tiến Dũng, SN 1973, nơi cư trú cuối cùng thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bỏ nhà đi từ tháng 6/2011 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Dũng ở đâu về ngay TAND huyện Bố Trạch để giải quyết việc chị Đoàn Thị Thanh, SN 1981, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Dũng không có mặt thì TAND huyện Bố Trạch sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho bà Lê Thị Giảng, SN 1959, nơi cư trú cuối cùng thôn 8, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, bỏ địa phương đi từ năm 1993 đến nay không rõ địa chỉ. Nay bà Giảng ở đâu về ngay TAND huyện Yên Lạc để giải quyết việc ông Đỗ Văn Tin, SN 1967, trú tại thôn 5 Lũng Hạ, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Giảng không có mặt thì TAND huyện Yên Lạc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Nguyễn Văn Khải, SN 1956, nơi cư trú cuối cùng số 79 đường Trương Công Định, khóm 4, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, bỏ nhà đi từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Khải ở đâu về ngay TAND Tp. Sóc Trăng (địa chỉ số 82 đường Phan Chu Trinh, khóm 2, phường 1, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để giải quyết việc bà Chương Thị Hai, SN 1933, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Khải không có mặt thì TAND Tp. Sóc Trăng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo cho anh Lê Công Thành, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng: Thiện Chánh, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định bị tai nạn rơi xuống biển mất tích vào đêm ngày 22/11/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Thành đang ở đâu, liên hệ TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0563 761 192 để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Thanh Vy, SN 1983, trú tại: Thiện Chánh, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định có đơn yêu cầu tuyên bố anh Thành là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo đầu tiên, nếu anh Thành không có mặt thì TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo cho anh Lê Văn Đức, SN 1989, nơi cư trú cuối cùng: Thiện Chánh 2, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định bị thiên tai rơi xuống biển vào ngày 19/4/2006 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Đức đang ở đâu, liên hệ TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0563 761 192 để giải quyết việc bà Huỳnh Thị Miếng, SN 1956 trú tại: Thiện Chánh 2, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định có đơn yêu cầu tuyên bố anh Đức là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo đầu tiên, nếu anh Đức không có mặt thì TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo cho ông Lê Văn Hơn, SN 1953, nơi cư trú cuối cùng: Thiện Chánh 2, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định, ông Hơn đi biển và biệt tích từ năm 1989 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hơn đang ở đâu, liên hệ TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0563 761 192 để giải quyết việc bà Huỳnh Thị Miếng, SN 1956, trú tại: Thiện Chánh 2, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định có đơn yêu cầu tuyên bố ông Hơn là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo đầu tiên, nếu ông Hơn không có mặt thì TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho anh Đỗ Văn Dũng, tên gọi khác là Đỗ Tiến Dũng, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, bỏ nhà đi từ ngày 1/8/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Dũng ở đâu về ngay TAND huyện Đồng Hỷ (địa chỉ tổ 02, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) hoặc liên lạc qua số điện thoại 0912501578 để giải quyết việc ông Đỗ Xuân Lịch, SN 1946, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Dũng không có mặt thì TAND huyện Đồng Hỷ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk thông báo cho chị Nguyễn Thị Anh, SN 1985, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: 22 Hai Bà Trưng ,Tổ dân phố 7, thị trấn Quảng Phú, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk, bỏ nhà đi từ năm 2004 đến nay không rõ tin tức. Nay chị Anh ở đâu về ngay TAND huyện CưM’gar (địa chỉ 139 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện CưM'ga, tỉnh Đăk Lăk) để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại: 22 Hai Bà Trưng, Tổ dân phố 7, thị trấn Quảng Phú, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Anh. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu chị Anh không về thì TAND huyện CưM’gar sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông thông báo cho chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Quảng Phước, xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 3 năm 2000 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nguyễn Thị Ngọc Hà ở đâu về ngay TAND huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc anh Biện Công Ký có đơn xin ly hôn với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Nguyễn Thị Ngọc Hà không có mặt thì TAND huyện Đăk R'lấp sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thông báo cho chị Hồ Thị Lan, SN 1982, trú tại xóm 2, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi từ tháng 2/2002 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Lan ở đâu về ngay TAND huyện Quỳnh Lưu để giải quyết việc ông Hồ Văn Long, SN 1939, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Lan mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Lan không có mặt thì TAND huyện Quỳnh Lưu sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thông báo cho chị Vũ Thị Thu Hà, SN 1994, nơi cư trú cuối cùng đội 2, xã Dỵ Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, bỏ nhà đi từ tháng 3/2016 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hà ở đâu về ngay TAND huyện Tiên Lữ để giải quyết việc anh Vũ Xuân Duy, SN 1988, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và để giải quyết việc gia đình đối với chị. Ai biết tin tức của chị Hà liên hệ với anh Duy theo địa chỉ trên hoặc TAND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, địa chỉ đường Nội thị 1, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, điện thoại: 03213873303. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hà không có mặt thì TAND huyện Tiên Lữ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, thông báo cho chị Nguyễn Thị Bé Hai, SN 1991, nơi cư trú cuối cùng ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, bỏ địa phương đi từ tháng 2/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Bé Hai ở đâu về ngay TAND huyện Hồng Dân để giải quyết việc anh Nguyễn Hoàng Cảnh, SN 1991, trú tại ấp Vĩnh An, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu  chị Bé Hai không có mặt thì TAND huyện Hồng Dân sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thông báo triệu tập ông Thái Khắc Thanh, SN 1960; bà Trần Thị Huệ, SN 1962, nơi cư trú cuối cùng KP3, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước là bị đơn trong vụ án dân sự Tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên phải đến TAND thị xã Đồng Xoài, số 418 QL 14 KP Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (gặp Thẩm phán Vinh) để tham gia giải quyết vụ án đối với nguyên đơn là Ngân hàng NNPTNT Việt Nam. Hết thời hạn trên, nếu ông Thanh và bà Huệ không đến Tòa án để giải quyết thì TAND thị xã Bình Phước sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho chị Nguyễn Thị Dung, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng thôn Xuân Viên, xã Hòa Long, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 10/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Dung ở đâu về ngay TAND Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để giải quyết việc anh Dương Văn Tài, SN 1984, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Ai biết chị Dung ở đâu báo ngay cho TAND Tp. Bắc Ninh theo địa chỉ trên, điện thoại 0241.3821.219. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Dung không có mặt thì TAND Tp. Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thông báo cho anh Đỗ Văn Tá, SN 1969 và chị Đỗ Thị Hương, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng xóm 20, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, bỏ nhà đi từ năm 1994 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Tá và chị Hương ở đâu về ngay TAND huyện Khoái Châu để giải quyết việc mẹ kế anh chị là bà Tường Thị Xuân, SN 1960, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Tá và chị Hương mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Tá và chị Hương không có mặt thì TAND huyện Khoái Châu sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo cho bà Trầm Thúy Phương, SN 1953, địa chỉ số 114 đường Đỗ Tường Phong, khu phố 1, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Nay bà Trầm Thúy Phương ở đâu hoặc có ai biết thông tin về Trầm Thúy Phương yêu cầu liên hệ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Khu Vực 3 TP Tân An, tỉnh Long An, địa chỉ: số 23 Trương Công Xưởng, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0723.830079- 0974747004. Hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của bà Trầm Thúy Phương thì TAND huyện Châu Thành, tỉnh Long An sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thông báo cho bà Lê Thị Tiết, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng xóm 08, thôn Hiệp Đức 01, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bỏ nhà đi từ tháng 6/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Tiết ở  liên hệ với TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (trụ sở tại số 06 đường 17/4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để giải quyết việc ông Phạm Thảo, SN 1977, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Tiết không có mặt thì TAND huyện Tuy Phong sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên thông báo cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Cảnh – SN: 1969 và bà Lê Thị Phượng Linh – SN: 1969; Nơi cư trú cuối cùng: thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đi khỏi địa phương từ ngày tháng 02/2016 không có tin tức gì. Nay ông Cảnh, bà Linh ở đâu, về ngay TAND huyện Đông Hòa để giải quyết việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng. Trong thời hạn 04 tháng kể từ thông báo nếu ông, bà không có mặt thì TAND huyện Đông Hòa sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Nguyễn Anh Vũ, SN: 1987; Nơi cư trú cuối cùng: Tổ 36 (cũ), 86 (mới), phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2009 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Vũ ở đâu về ngay TAND huyện Thăng Bình để giải quyết việc bà Ngô Thị Thanh Nga, SN 1989; Trú tại: Tổ 4, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thông báo tìm kiếm ông Vũ vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo đầu tiên nếu ông Vũ không có mặt thì TAND huyện Thăng Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu thông báo cho bà Bùi Thị Tuyết Hồng, ông Trần Văn Công, chị Trần Thị Trinh, nơi cư trú cuối cùng ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã bỏ địa phương đi đến nay không có tin tức gì. Nay bà Hồng, ông Công và chị Trinh ở đâu về ngay TAND huyện Phước Long, địa chỉ số 12C, ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu để giải quyết việc Quỹ tín dụng nhân dân xã Vĩnh Hưng có đơn yêu cầu bà Hồng trả nợ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Hồng, ông Công và chị Trinh không có mặt thì TAND huyện Phước Long sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thông báo cho bà Trần Ngọc Thảo Ly, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng 84/419, khu phố 1, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bỏ nơi cư trú từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Ly biết được thông báo này hoặc người nào biết được tin tức, nơi cư trú hiện nay của bà Ly ở đâu đề nghị liên hệ với TAND Tp. Biên Hòa để giải quyết việc ông Trần Minh Phụng, địa chỉ 84/419, khu phố 1, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Ly không có mặt thì TAND Tp. Biên Hòa sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Tân Bình, TP.HCM yêu cầu tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố chết đối với ông Nguyễn Văn Tuyết – SN: 1950 và anh Nguyễn Huy Quang – SN: 1976; địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: 235/89, tổ 23, Phường 8, quận Tân Bình (nay là Phường 5, quận Tân Bình), TP.HCM; đã biệt tích từ tháng 03/1981 đến nay mà không có tin tức gì. Ông Nguyễn Văn Tuyết và anh Nguyễn Huy Quang biết được thông báo này, đề nghị liên hệ với TAND quận Tân Bình để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Lan – SN: 1954, địa chỉ: 282 Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình, TP.HCM,  yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết đối với ông Tuyết và anh Quang. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức của ông Tuyết và anh Quang thì TAND quận Tân Bình sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thông báo cho ông Nguyễn Em, SN 1968, nơi cư trú cuối cùng tại: Thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, bỏ nhà đi đến nay không có tin tức gì. Nay ông Em ở đâu về ngay TAND thị xã Sông Cầu để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Nghe, SN 1967, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông.

TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho anh Trịnh Thế Thịnh, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng xóm Diễn Cầu, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, bỏ nhà đi từ tháng 10/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Trịnh Thế Thịnh ở đâu liên hệ với TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết việc chị Trần Thị Nga (vợ của anh Thịnh), SN 1993; địa chỉ hiện nay Xóm Đồng Mỵ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Trịnh Thế Thịnh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kế từ ngày thông báo, nếu anh Trịnh Thế Thịnh không có mặt thì TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của Pháp luật.

TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thông báo cho bà Trần Thị Mai, SN 1971, nơi cư trú cuối cùng khu phố 5, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận, bỏ nhà đi từ tháng 9/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Mai ở đâu về ngay TAND huyện Tuy Phong (trụ sở tại số 06 đường 17/4 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Thức có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và giải quyết ly hôn với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Mai không có mặt thì TAND huyện Tuy Phong sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Bà Châu Hảo, SN 1950, trú tại: 24 Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM nhắn tin cho ông Châu Thanh Diêu (tên gọi khác Châu Thành Diệu), SN 1942 là anh ruột của bà Châu Hảo, có nơi đăng ký hộ khẩu cuối cùng là 47/24 Hương Lộ 14, phường 18, quận tân Bình (địa chỉ mới là: 24 Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM), bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 1984 nhưng không thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú đến nay vẫn không có tin tức. Nay ông Châu Thanh Diêu (Châu Thành Diệu) đang ở đâu hay ai biết được thông tin của ông xin liên hệ về địa chỉ 24 Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM, hoặc gọi điện về số điện thoại  0906767328. Nếu hết thời hạn thông báo mà không có tin ông Châu Thanh Diêu (Châu Thành Diệu) bà Châu Hảo sẽ Tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Thêu, SN 1989, trú tại thôn Tràng Quan, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nhắn tìm chồng là anh Nguyễn Văn Tạo, SN 1988, KHTT thôn Tiến Trật, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, bỏ nhà đi từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Tạo ở đâu biết được tin nhắn này về ngay để giải quyết việc gia đình hoặc ai biết tin tức của anh Tạo xin báo cho chị Thêu theo địa chỉ trên, điện thoại 01632329818.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên, SN 1964, địa chỉ: 161D/106/11 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11. Tp Hồ Chí Minh nhắn tìn ông Nguyễn Văn Hùng, SN 1969, nơi cư trú cuối cùng: 161D/106/11 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, Tp Hồ Chí Minh, bỏ nhà đi từ năm 1991 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hùng ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc chia di sản thừa kế hoặc ai biết thông tin về anh Hùng xin liên hệ cho chị Liên theo địa chỉ trên, điện thoại 0938118266; 0907799673. Hết thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhắn tin, nếu ông Hùng không có mặt thì chị Liên sẽ đề nghị TAND quận 11, Tp. Hồ Chí Minh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Anh Trần Trọng Bảy, SN 1990, trú tại thôn 3, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhắn tìm chị Phạm Thị Thu Hà, SN 1990, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ tháng 8/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hà ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc ly hôn với anh Bảy. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu  chị Hà không về thì anh Bảy sẽ đề nghị TAND huyện Triệu Sơn giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bà Âu Đức Nghi, trú tại: 21 đường Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TP.HCM nhắn tin tìm bà Lưu Tiết Huê, bà Lưu Tô Hà, bà Cao Muồi Muổi và bà Cao Tế Muội, cùng nơi cư trú cuối cùng: 21 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TP.HCM; tất cả đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1987 cho đến nay không có tin tức gì. Ai biết bà Lưu Tiết Huê, bà Lưu Tô Hà, bà Cao Muồi Muổi và bà Cao Tế Muội  ở đâu hoặc bà Lưu Tiết Huê, bà Lưu Tô Hà, bà Cao Muồi Muổi và bà Cao Tế Muội biết được tin này xin liên hệ bà Âu Đức Nghi tại địa chỉ: 21 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TP.HCM. Hiện nay bà Âu Đức Nghi đang tiến hành thủ tục yêu cầu TAND Quận 5, TP.HCM tuyên bố các bà Huê, bà Hà, bà Muổi và bà Muội là đã chết theo luật định để tiến hành khai di sản thừa kế đối với căn nhà trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 1+2/2017)