Khánh Hòa: Nguyên Phó giám thị trại giam Công an tỉnh bị đề nghị truy tố

19/11/2013 14:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Trung - nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Khánh Hòa: Nguyên Phó giám thị trại giam Công an tỉnh bị đề nghị truy tố

Nhiều phu trầm đổ xô vào rừng Gộp Ngà đào xới, phá tung núi tìm kỳ nam.

Chiều 19-11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Trung - nguyên Trung tá, Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên Phó giám thị trại giam (PC81B) Công an tỉnh Khánh Hòa về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vào tháng 9-2012, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về xã Sơn Trung, Khánh Sơn “săn” kỳ nam. UBND huyện Khánh Sơn đã thành lập đội kiểm tra liên ngành gồm Công an huyện và Huyện đội Khánh Sơn làm nòng cốt, để vận động, đưa người tìm kỳ nam ra khỏi rừng. Tại đây, Đội kiểm tra liên ngành “bật đèn xanh” cho một số nhóm người vào khu vực Gộp Ngà phá rừng, đào xới tung đất, đá tìm kỳ nam; khi trúng kỳ nam sẽ ăn chia tiền theo tỉ lệ 50/50. Nhóm phu trầm đã đào được khối kỳ nam có trị giá ước chừng 10 tỷ đồng và đội liên ngành đã thu giữ, bán lấy tiền. Chờ mãi không thấy ai liên lạc, đêm 26-9-2012, hàng trăm người dân đã kéo đến đến trụ sở UBND huyện Khánh Sơn làm để đòi tiền trúng kỳ nam và gửi đơn tố cáo Đội kiểm tra liên ngành huyện ăn chặn số trầm họ đào được.

Khi vào cuộc điều tra theo đơn tố giác của người dân, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện ông Trung và một số người khác đã tiếp tay tổ chức tiêu thụ số trầm phạm pháp trên. Khi mọi chuyện vỡ lở, 11 cán bộ, chiến sĩ của huyện đội Khánh Sơn liên quan đến vụ này đã nộp lại cơ quan chức năng 220 triệu đồng; 4 cán bộ Công an huyện đã nộp lại 1,2 tỉ đồng.

Sau những sai phạm, ông Nguyễn Thành Trung bị cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Khánh Sơn, giáng chức từ Trưởng xuống Phó Trưởng Công an huyện Khánh Sơn do vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng ở Khánh Sơn trong thời gian dài. Cuối tháng 9-2012, ông Trung bị giáng cấp bậc từ thượng tá xuống trung tá, bị điều chuyển công tác về Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa. Đầu tháng 6-2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam trung tá Nguyễn Thành Trung, do có dấu hiệu phạm tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, theo điều 250 - Bộ Luật Hình sự.
                                                                                      
Tin, ảnh: Minh Tuấn


 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Nguyên Phó giám thị trại giam Công an tỉnh bị đề nghị truy tố