Trần tình vụ chủ tịch xã "sát phạt" nhau tại nhà riêng

Lê Duẩn| 15/03/2013 17:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù chưa hết thời hạn thử thách vì bị kỷ luật cảnh cáo, vị Chủ tịch xã Xuân Yên lại tiếp tục phạm sai lầm trong vụ “sát phạt” nhau trên chiếu bạc.

Theo kết luận điều tra số 08/KLĐT ngày 11/3 của Công an huyện Thọ Xuân: Khoảng 20h tối ngày 11/2/2013, Phạm Văn Thuận (SN 1972, trú tại thôn 4 xã Xuân Yên, là Đảng viên, công an viên) cùng với Trịnh Đình Khoa (SN 1952, người cùng xã Xuân Yên) đến nhà Nguyễn Công Tiến (SN 1964, trú tại thôn 5, là Phó bí thư thường trực phụ trách công tác Đảng, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên) để chúc tết.

Khi ông Tiến, Thuận, Khoa đến ngồi uống nước ở bàn thì có Khương Bá Sơn (SN 1953, cùng trú tại thôn 5) lúc đó cũng đến chơi, rồi cả 4 người ngồi uống nước ở bàn. Được một lúc Khoa là Đảng viên, Công an viên rủ đánh bài ăn tiền bằng hình thức đánh phỏm bằng bài tú lơ khơ.

Sau khi nghe Khoa rủ chơi bài, cả 4 người đều nhất trí và cùng ngồi xuống chiếu đánh bài tại nhà Tiến. Lúc này người con trai Tiến là Nguyễn Công Anh cầm bộ bài ném xuống chiếu để 4 người đánh bài ăn tiền. Trong quá trình Tiến, Thuận, Khoa, Sơn ngồi đánh bài thì có Nguyễn Trọng Cường (SN 1978, trú tại thôn 6 cùng xã) đến chúc tết và dùng camera (điện thoại) quay lại toàn bộ cảnh đánh bạc. Các đối tượng ngồi đánh bạc đến khoảng 21h cùng ngày thì thôi không chơi nữa.

Trần tình vụ chủ tịch xã

Trần tình vụ chủ tịch xã

Kết luận điều tra vụ việc ông Tiến đánh bạc

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bài ăn tiền bằng hình thức đánh phỏm tại tư gia nhà Tiến. Số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 115.000đ.

Qua quá trình điều tra, làm rõ sự việc, cơ quan Công an đã kết luận: Hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh phỏm với số tiền 115.000đ vào tối ngày 11/2/2013 của Tiến, Thuận, Khoa, Sơn đó là hành vi vi phạm pháp luật. Bản thân Tiến, Thuận là cán bộ, Đảng viên, không những không gương mẫu trong việc chấp hành các qui định của pháp luật mà còn trực tiếp tham gia chơi và rủ người khác tham gia hành vi vi phạm pháp luật.

Sau nội dung điều tra, cơ quan Công an căn cứ vào các qui định hiện hành đã kết luận: Số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc dưới 2 triệu đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Bản thân các đối tượng vi phạm lần đầu nên cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự mà chỉ xử lý hành chính 4 đối tượng, mỗi đối tượng chịu phạt 1,5 triệu đồng.

Trần tình vụ chủ tịch xã

Trần tình vụ chủ tịch xã

Quyết định xử phạt hành chính

Ngày 13/3, trao đổi sự việc với PV, ông Nguyễn Trung Đài, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Thọ Xuân cho biết: Sự việc ông Nguyễn Công Tiến đánh bạc đã rõ ràng, là người lãnh đạo cao nhất tại địa phương nhưng đã có hành vi vi phạm pháp luật, không gương mẫu, còn rủ người dân đánh bạc là hoàn toàn sai trái, không thể chấp nhận được. Hiện cơ quan công an đã có kết luận và xử phạt hành chính các đối tượng đánh bạc. Về phía huyện ủy, ủy ban kiểm tra huyện ủy chúng tôi đang tiến hành các bước và sẽ họp để xem xét và đề xuất mức độ kỷ luật về Đảng với cá nhân ông Tiến thật nghiêm khắc vào thời gian gần nhất. “Chúng tôi có đưa ra một số vấn đề đối với ông Tiến để thảo luận và xem xét như: Bản thân ông Tiến là người lãnh đạo cao ở xã, là cán bộ lại dụ dỗ quần chúng, đảng viên vào tư gia nhà mình để “sát phạt” nhau trên chiếu bạc khi bản thân ông Tiến chưa hết thời gian thử thách trước đó do bị kỷ luật nay lại tái phạm” ông Đài cho biết thêm.

Được biết, tháng 4/2012, ông Nguyễn Công Tiến khi đó là Phó bí thư thường trực đảng ủy cùng 7 cán bộ khác của xã Xuân Yên đã mắc sai phạm và bị kỷ luật. Ông Nguyễn Công Tiến bị kỷ luật cảnh cáo nhưng sau đó được bầu giữ chức chủ tịch UBND xã, hiện ông Tiến cũng là người giữ cương vị Phó Bí thư thường trực phụ trách đảng vì ở xã Xuân Yên đang khuyết Bí thư đảng ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trần tình vụ chủ tịch xã "sát phạt" nhau tại nhà riêng